Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hàn Quốc kiên định mục tiê​​​​​​​u khôi phục cuộc sống bình thường

Thứ Hai 21/03/2022 | 09:56 GMT+7

VHO- Đi ngược với diễn biến gia tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19, Hàn Quốc vẫn quyết định điều chỉnh chính sách quản lý đại dịch theo hướng nới lỏng dần các biện pháp giãn cách xã hội, phản ứng như đối với dịch bệnh thông thường.

 Hàn Quốc đang điều chỉnh chính sách quản lý dịch bệnh Covid-19 Ảnh: AP

Hàn Quốc đang trong cao điểm của làn sóng lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch này bùng phát, với số ca nhiễm dẫn đầu thế giới, có ngày lên tới hơn 620.000 ca (17.3). Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tổng số ca nhiễm cộng dồn ở Hàn Quốc đã lên đến gần 9 triệu ca và tổng số người tử vong do Covid-19 là gần 12.000 người. Mặc dù số ca nhiễm theo ngày trong tuần trước tại nước này trung bình tới hơn 345.000 ca, nhưng số bệnh nhân nặng chỉ dao động trong mức 1.100 đến 1.200 người. Đồng thời, tỉ lệ tử vong bởi Covid-19 tại Hàn Quốc hiện ở mức 0,14%, giảm mạnh so với con số 0,88% trước đó hai tháng và tỉ lệ tử vong ở độ tuổi dưới 60 đã tiêm 3 mũi vắc xin gần như bằng 0. Với mức độ diễn biến của số ca bệnh nặng và tỉ lệ tử vong như vậy, giới chức nước này đang xem xét kế hoạch hạ cấp độ đối với dịch Covid-19.

Bất chấp số ca nhiễm Covid-19 leo thang, Chính phủ Hàn Quốc vẫn quyết định nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 21.3 - 3.4, nhằm giảm bớt khó khăn cho việc kinh doanh của các tiểu thương và sự bất tiện của người dân. Theo đó, số người tối đa được phép tham gia trong các buổi tụ họp cá nhân được điều chỉnh tăng từ 6 lên 8 người. Các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà, quán karaoke, quán bar và câu lạc bộ đêm được phép mở cửa đến 23 giờ. Các sự kiện thể thao, lễ hội và hòa nhạc được phép tập trung dưới 300 người, trong khi số lượng người tối đa được phép tham gia các hoạt động tôn giáo không quá 70% sức chứa tại các cơ sở tổ chức. Dự kiến, từ ngày 1.4, Hàn Quốc sẽ tiếp nhận du khách quốc tế đã tiêm vắc xin nhập cảnh mà không cần cách ly. Trước đó, nước này cũng đã bãi bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch, không bắt buộc xét nghiệm PCR và công nhận kết quả xét nghiệm bằng bộ dụng cụ tự xét nghiệm khi được làm tại cơ sở y tế. Các trường học ở Hàn Quốc đã mở cửa trở lại để học sinh đến trường học trực tiếp thay vì trực tuyến.

Để kiềm chế sự gia tăng số ca mắc Covid-19, Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy chiến dịch mở rộng độ bao phủ vắc xin cho toàn bộ dân số. Nước này đang triển khai tiêm mũi vắc xin thứ ba ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên (từ 12-17 tuổi) đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng hai liều trước đó tối thiểu 3 tháng, đồng thời sẽ bắt đầu triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vào cuối tháng này. Hiện 86,6% dân số Hàn Quốc đã được tiêm đủ liều cơ bản và 62,9% dân số đã tiêm liều tăng cường. Các cơ quan y tế Hàn Quốc cũng chuyển trọng tâm sang điều trị các trường hợp nghiêm trọng và ngăn ngừa tử vong. Những ca mắc Covid-19 ở thể trung bình có thể được điều trị tại giường bệnh dành cho bệnh nhân thông thường. Theo chuyên gia y tế dự phòng Hàn Quốc Choi Jae-wook, điểm quan trọng giúp ngăn ngừa tình trạng tử vong là các bệnh viện tại nước này cơ bản đủ năng lực xử lý tình hình hiện tại.

Tuy nhiên, với tốc độ lây lan nhanh chóng do biến chủng Omicron, Hàn Quốc cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng những loại thuốc điều trị thông thường để kê cho bệnh nhân như thuốc cảm, thuốc giảm ho... Nhiều chuyên gia y tế nước này lo ngại, sự thay đổi trong thái độ phòng dịch của người dân đối với Covid-19 có thể làm gia tăng áp lực lên các cơ sở y tế. Tiến sĩ Eom Joongsik, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Gil thuộc Đại học Gachon ở Incheon cho biết, các nhân viên y tế đã chuẩn bị tinh thần trước viễn cảnh số ca cấp cứu và ca chăm sóc đặc biệt có thể tăng vọt trong thời gian tới. Điều đó cũng cho thấy, Hàn Quốc vẫn còn không ít thách thức để đạt được mục tiêu quản lý hiệu quả dịch bệnh và đưa các hoạt động kinh tế, dân sinh trở lại trạng thái bình thường. 

HẢI MINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top