Người làm xuất bản phải đổi mới tư duy, bắt nhịp thời cuộc

VHO - Sáng 23.3, tại TP.HCM, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2022. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Người làm xuất bản phải đổi mới tư duy, bắt nhịp thời cuộc - Anh 1

Toàn cảnh hội nghị sáng 23.3

Báo cáo tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2021, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, năm 2021, các cơ sở phát hành xuất bản phẩm đã có nhiều cố gắng khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cố gắng duy trì đội ngũ nhân viên, nhân lực của mình, khôi phục lại hoạt động khi dịch bệnh giảm bớt. Một số doanh nghiệp đã đầu tư, đổi mới phương thức kinh doanh, chuyển sang bán hàng trực tuyến, phát triển phát hành xuất bản phẩm điện tử, sách nói... Một số đơn vị chú trọng đầu tư, tham gia vào hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử, để bắt kịp sự phát triển của thị trường sách điện tử trên thế giới.

Hiện nay, theo thống kê cả nước có 1.442 cơ sở phát hành sách (giảm 29,7%), trong đó có 551 cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm là doanh nghiệp (tăng 5,6%); 18 cơ sở phát hành xuất bản phẩm hoạt động xuất nhập khẩu sách (tăng 0%). Năm 2021, toàn ngành phát hành trên 225 triệu xuất bản phẩm (giảm 31,8%); doanh thu đạt 2.900 tỉ đồng (giảm 21,6%). Số lượng xuất bản phẩm xuất khẩu toàn ngành đạt 300.000 bản (giảm 28,7%); số lượng xuất bản phẩm nhập khẩu đạt 20,8 triệu bản (đạt 100%). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu xuất bản phẩm đạt 15 triệu USD (giảm 16,6%) trong đó, kim ngạch xuất khẩu 1,3 triệu (giảm 40,9%); kim ngạch nhập khẩu đạt 13,7 triệu (giảm 13,2%).

Người làm xuất bản phải đổi mới tư duy, bắt nhịp thời cuộc - Anh 2

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Trần Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn trao  Bằng khen của Bộ TT&TT cho  các tập thể 

Năm 2022, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật xuất bản để từ đó nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật xuất bản, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển hoạt động xuất bản, in, phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, chuyên nghiệp và hiện đại. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện nền tảng xuất bản điện tử dùng chung, hướng tới việc đưa số lượng nhà xuất bản đăng ký hoạt động xuất bản phẩm điện tử chiếm 25% trong năm 2022. 

Theo ông Nguyễn Nguyên, một nội dung được xác định là trọng tâm của ngành xuất bản Việt Nam sắp tới đây là việc chuyển đổi số, hoạt động xuất bản điện tử sẽ đi vào đời sống thực tế. Năm nay ngành sách đang có nhiều ý tưởng để kỷ niệm 70 ngày truyền thống ngành xuất bản (10.10.1962). Bên cạnh đó, ngành sách Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện cho Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 sẽ tổ chức thành chuỗi hoạt động từ 15.4-1.5, với các hình thức: giới thiệu các câu lạc bộ về sách, các mô hình tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; và hướng dẫn các kỹ năng đọc sách...; tổ chức các cuộc thi: đại sứ văn hóa đọc, kể chuyện và làm theo sách, tuyên truyền quảng bá sách...

Người làm xuất bản phải đổi mới tư duy, bắt nhịp thời cuộc - Anh 3

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Trần Thanh Lâm và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ TT&TT cho các cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm yêu cầu những người làm công tác xuất bản phải đổi mới tư duy, bắt nhịp thời cuộc, nhạy bén xử lý những tình huống cụ thể, đồng thời phải giải quyết những vấn đề chiến lược của ngành, góp phần khẳng định xuất bản là lĩnh vực tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân; để thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Sách Việt Nam và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã phát biểu chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần triển khai trong thời gian tới, trong đó cần tập trung làm cách nào để có được thị trường và mở rộng thị trường, những câu chuyện về nâng cao văn hóa đọc, đổi mới tư duy bán hàng, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, cùng với đó là việc nâng cao nguồn nhân lực, công tác đào tạo quản lý…

Tại hội nghị, Bộ TT&TT đã tặng Cờ Thi đua cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc; Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

T.TRANG - H.HẠNH

Ý kiến bạn đọc