Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thực hiện thành công ca gạn tách bạch cầu ở trẻ em đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ Sáu 25/03/2022 | 12:08 GMT+7

VHO- Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca gạn tách bạch cầu cho một bệnh nhi 15 tuổi người Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên thực hiện thành công gạn tách bách cầu ở trẻ em tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, lượng bạch cầu của bệnh nhi đã về giá trị bình thường và được xuất viện

Chiều ngày 24.3, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thủ tục cho xuất viện đối với bệnh nhi N.T.H (15 tuổi, quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Cháu H nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với biểu hiện mệt mỏi, đau đầu nhiều và được phát hiện bạch cầu tăng rất cao, với 370.000/l. Ngay sau đó, ngày 25.2, bệnh nhân này được chuyển đến triều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, bệnh nhi được tiếp tục làm các xét nghiệm chẩn đoán, trong đó kết quả cho thấy số lượng bạch cầu tăng quá cao với ngưỡng 400.000/l, nguy cơ tắc mạch, trong đó có khả năng xảy ra tắc mạch não.

Các bác sĩ tại Trung tâm Nhi (thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) đã phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu để tiến hành gạn tách bạch cầu cho cháu Nguyễn Tuấn H. Sau 4 tiếng thực hiện, số lượng bạch cầu của trẻ đã giảm xuống còn 220.000/l, bệnh nhân không còn cảm giác đau đầu.

Qua kết quả tủy đồ của trẻ, các bác sĩ cũng xác định cháu H bị bệnh bạch cầu mạn dòng tủy. Do đó, bệnh nhi tiếp tục được điều trị nội khoa tích cực. Đến thời điểm trước khi xuất viện, bạch cầu của cháu H đã trở về ngưỡng bình thường với 3.000/l.

Tăng bạch cầu làm tăng độ quánh máu, số lượng tế bào bạch cầu cao và tăng kết dính bạch cầu, dẫn đến ứ đọng trong các mạch máu nhỏ hơn, nguy cơ gây ra các biến chứng thần kinh, phổi hoặc dạ dày ruột. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể dẫn đến ngưng kết bạch cầu, tách mạch và tử vong.

Bệnh nhi  trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, kỹ thuật gạn tách bạch cầu là một kỹ thuật cao, được sử dụng để điều trị trong các bệnh lý huyết học ác tính, giúp hạ nhanh số lượng bạch cầu trong giai đoạn cấp; đồng thời, việc điều trị nội khoa gồm truyền dịch, dùng thuốc hạ bạch cầu... cũng góp phần quan trọng trong điều trị.

Ca bệnh của cháu Nguyễn Tuấn H. là trường hợp đầu tiên gạn tách bạch cầu đối với trẻ em ở khu vực Miền Trung- Tây Nguyên và đã thành công. Bệnh nhi được xuất viện, uống thuốc điều trị và tái khám định kỳ.

S.THÙY

Print
Tags: Y tế

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top