Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ ngành Công an tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

Thứ Sáu 25/03/2022 | 15:03 GMT+7

VHO-Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an năm 2022, tổ chức tại trụ sở Bộ Công an vào sáng 25.3, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng – Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Tham dự Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chia sẻ những kết quả đã đạt được của Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân tập thể dục (27.3.1946-27.3.2022), Bộ Công an tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, khối các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2022 nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề; đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải phát triển toàn diện, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, vững về pháp luật, có kiến thức xã hội sâu rộng, nhưng cũng cần phải có sức khỏe tốt để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm trong mọi tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí cho cán bộ, chiến sĩ. Bộ Công an đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, sự kiện thể dục, thể thao có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, phát triển phong trào rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ.

Các hoạt động, sự kiện thể thao trong Công an nhân dân đã trở thành truyền thống, thường niên, ngày càng phát triển và lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh của lực lượng trong công tác, chiến đấu. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Từ phong trào thể dục, thể thao trong toàn lực lượng, chúng ta đã phát hiện và bồi dưỡng nhiều vận động viên thể thao xuất sắc, tham gia đội tuyển Công an nhân dân, đội tuyển quốc gia, cống hiến nhiều thành tích cao cho lực lượng, cho đất nước tại các đấu trường khu vực, châu lục và trên thế giới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khai lệnh Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2022 của Bộ Công an

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong những năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm nay, Bộ Công an tiếp tục tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của 57 đơn vị trực thuộc Bộ, với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Cũng trong ngày 25.3, Bộ Công an tổ chức khánh thành một số phòng tập luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ tại trụ sở 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội ở các môn như Bắn súng, Boxing, Gym, Yoga, Cầu lông, Bóng bàn. Thương hiệu thời trang thể thao ANTA là nhà tài trợ cho Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an năm 2022 và tài trợ 5 máy chạy bộ cho phòng tập thể lực của cán bộ, chiến sĩ tại trụ sở Bộ Công an.

Ngày chạy thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, chiến sĩ Công an

Mục đích nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên nói chung và chạy bộ nói riêng trong lực lượng Công an nhân dân, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe mọi lúc, mọi nơi, qua đó nâng cao sức khỏe, tầm vóc, ang cường thể lực phòng, chống bệnh tật đáp ứng yêu cầu công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top