Đến năm 2030 sẽ có 50 bác sĩ chuyên ngành thể thao được đào tạo

VHO- Ngày 25.3, tại Bệnh Bệnh viện Thể thao Việt Nam đã diễn ra Đại hội Chi hội Sinh lý học thể dục thể thao lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Đại hội đã quy tụ các đại biểu là nhà khoa học, y học, khoa học thể dục thể thao trên khắp ba miền Bắc, Trung, Nam cùng tham gia với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đến năm 2030 sẽ có 50 bác sĩ chuyên ngành thể thao được đào tạo - Anh 1

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Lê Quý Phượng, Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được đón nhận thêm thành viên là Chi hội Sinh lý học Thể dục thể thao Việt Nam. GS.TS Lê Quý Phượng cũng mong muốn các Chi hội Sinh lý học tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy đặc điểm, đặc thù của Sinh lý học thể thao, đưa Sinh lý học Việt Nam đóng góp vào hệ thống các trường đại học Y học trên cả nước cũng như nền giáo dục nước nhà.

Đến năm 2030 sẽ có 50 bác sĩ chuyên ngành thể thao được đào tạo - Anh 2

Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha phát biểu tại Đại hội

PGS. TS.BS Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam cho biết, Đại hội lần thứ nhất Chi hội Sinh lý học thể dục thể thao là nền tảng để cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, huấn luyện viên giao lưu các vấn đề về khoa học chuyên môn, về sinh lý học thể dục, thể thao. Đồng thời, đây là điều kiện để kiện toàn bộ máy tổ chức đội ngũ nhân lực quản lý và hoàn thiện cơ chế quản lý, là cơ sở để thành lập và xây dựng mạng lưới y học thể thao toàn quốc. Trên cơ sở đó sẽ là nền tảng để cho Bộ môn Y học thể thao đặt trụ sở tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam thuộc trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Sự ra đời của hội Chi hội Sinh lý thể dục thể thao với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, sẽ góp phần quan trọng trong chiến lược đào tạo bác sỹ thể thao của ngành Thể dục thể thao; đồng thời, góp phần xây dựng phát triển Y học thể thao nói riêng, Y học Việt Nam nói chung. Tới đây Chi hội dự kiến thành lập và xây dựng mạng lưới y học Thể thao toàn quốc, là nền tảng để cho bộ môn y học Thể thao (thuộc trường ĐH  dược ĐH quốc gia HN, đặt cơ sở tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam)  đào tạo phát triển bác sĩ thể thao cho chiến lược đào tạo bác sỹ thể thao của ngành TDTT. Dự kiến đến năm 2030 có khoảng 50 bác sĩ thể thao, 2050 có 300 bác sĩ thể thao được đào tạo”, Phó Chủ tịch Hội Sinh lý học Việt Nam chia sẻ.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến, góp ý xây dựng Dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi hội Sinh lý học thể dục thể thao khóa I, nhiệm kỳ 2022 -2027; thảo luận, tiếp thu, bổ sung, xây dựng chương trình hành động nhằm đẩy mạnh hoạt động Chi hội trong thời gian tới.... Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi hội Sinh lý học thể dục thể thao gồm 27 người, sẽ bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch trong phiên thứ nhất Ban chấp hành Chi hội .

Q.HOA- VÕ HẠNH

Ý kiến bạn đọc