Ngày hội Cố đô khởi nghiệp Techfest Hue 2022

VHO- Từ ngày 25-26.3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp Techfest Hue 2022. Chương trình nhằm kết nối, thu hút nguồn lực để phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Thừa Thiên Huế, kết nối với các tỉnh thành khu vực miền Trung và cả nước.

Ngày hội nhằm khơi dậy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tạo lập văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Đồng thời hướng đến kết nối, mời gọi nhà đầu tư, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia về khởi nghiệp trong nước và trên thế giới. Đây cũng là cơ hội để đẩy mạnh liên kết, kết nối, giới thiệu quảng bá các sản phẩm KHCN, các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế đến cộng đồng.

Ngày hội Cố đô khởi nghiệp Techfest Hue 2022 - Anh 1

Du khách tham quan và mua sắm sản phẩm dầu tràm Huế nổi tiếng trong khuôn khổ Ngày hội Cố đô khởi nghiệp 2022

Ngày hội Cố đô khởi nghiệp 2022 có nhiều chương trình, sự kiện quan trọng như: Hội nghị xây dựng chương trình cố vấn khởi nghiệp; Diễn đàn Khởi nghiệp mùa xuân và phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Cùng không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa thông tin và Điện ảnh tỉnh, với 82 đơn vị tham gia trưng bày hơn 300 sản phẩm KHCN, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP niêu biểu tập trung vào các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh khu vực miền Trung.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên tục 6 năm tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, qua đó hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút nhiều doanh nghiệp và người trẻ tham gia. Đã có nhiều chương trình, dự án thuộc lĩnh vực văn hóa- du lịch đạt giải và phát huy hiệu quả sau cuộc thi khởi nghiệp, như: dự án “Hệ sinh thái du lịch dựa vào cộng đồng và phát huy các giá trị tài nguyên bản địa tại huyện Nam Đông” của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ YESHUE ECO; dự án “Phát triển sen Huế gắn với chuỗi giá trị và du lịch sinh thái tại làng cổ Phước Tích”; dự án “Ứng dụng Mobile Hue-Trippal”; dự án “Cỏ Bàng Huế - hồi sinh làng nghề truyền thống, lan tỏa văn hóa Việt và thông điệp bảo vệ môi trường”; dự án “Bánh ép Thuận An - Pizza Giòn chinh phục thế giới”…

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc