Xúc động cậu sinh viên khuyết tật nhận bằng tốt nghiệp

VHO - Ngày 29.3, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH và sau ĐH năm học 2020-2021. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Đáng chú ý, phần nhận bằng tốt nghiệp của cậu sinh viên khuyết tật Đào Hoàng Thiên khiến nhiều người xúc động.

Xúc động cậu sinh viên khuyết tật nhận bằng tốt nghiệp - Anh 1

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng cho các tân cử nhân. Đào Hoàng Thiên ngồi ngoài cùng bên phải

Đào Hoàng Thiên là một trong số 150 tân cử nhân được trao bằng trong đợt này. Em sinh năm 1995, tốt nghiệp loại Khá ngành Đồ họa (chuyên ngành Truyện tranh)… Khi nhà trường xướng tên lên bục để thầy Hiệu trưởng trao bằng, gương mặt em bày tỏ sự hồi hộp xem lẫn vui mừng. Dưới hội trường, một người bạn đã ẵm em lên nhận, sau đó, thầy Phó Hiệu trưởng trao hoa cho em… Cảnh tượng diễn ra nhanh chóng nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận niềm hạnh phúc trên gương mặt em và những tràng pháo tay vang lên như để chung vui cùng Thiên. 

Tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp cùng với Thiên là cha mẹ và cô em gái út. Ngồi bên cạnh anh, cô em gái cũng bày tỏ niềm vui không kém khi thấy anh mình nhận tấm bằng danh giá sau 5 năm dài phấn đấu trên giảng đường ĐH. Quan sát hai anh em Thiên, nhiều người không khỏi xúc động khi cả hai đều bị dị tật như nhau, phải di chuyển bằng xe lăn. Ông Đào Quang Được, cha của Thiên cho biết em và cô con gái út bị di tật bẩm sinh. “Nhà có được năm người con nhưng cả năm anh chị em không được khỏe mạnh như người ta, trong đó Thiên và cô con gái út là bị nặng hơn cả. Các cháu bị dị tật do ảnh hưởng chất hóa học”, ông nói.

Xúc động cậu sinh viên khuyết tật nhận bằng tốt nghiệp - Anh 2

Phó Hiệu trưởng Đỗ Văn Dũng tặng hoa cho Đào Hoàng Thiên

Được biết, quê của Thiên ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, ngày em thi đậu vào Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM là niềm vui lớn của cả gia đình, nhưng cũng là nỗi lo lắng bởi chuyện ăn ở, sinh hoạt của em trong mấy năm dài xa nhà. Để không lỡ chuyện học của Thiên, người chị gái đã quyết định theo vào để chăm sóc suốt hơn 5 năm em theo học. “Lúc đó thầy hiệu trưởng có phân tích là Thiên ở ký túc xá thì khó khăn chuyện di chuyển, vì phải đi xe buýt tới trường, trong khi chị gái thì cũng bị dị tật nhẹ, xương yếu nên không thể đi đường dài. Vì vậy gia đình quyết định thuê nhà trọ gần trường, mỗi ngày chị gái sẽ đưa Thiên đến trường bằng xe lăn, khi tới trường thì có các bạn ẵm lên học”, ông Được chia sẻ và cho biết để hỗ trợ cho em, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đã tặng học bổng trong suốt 5 năm học, gia đình chỉ tốn tiền sách vở, dụng cụ học tập. 

Xúc động cậu sinh viên khuyết tật nhận bằng tốt nghiệp - Anh 3

Đào Hoàng Thiên cùng gia đình tại lễ nhận bằng

Hoàng Thiên cho biết em sẽ theo gia đình về quê để làm việc, hiện ở quê đã có nơi tuyển dụng và gọi em về. “Công việc em sắp làm tới đây đúng với chuyên ngành em được đào tạo, đó là niềm hạnh phúc rất lớn vì em có thể sống tự lập bằng công sức và trình độ của mình, ngoài ra có thể hỗ trợ cho ba mẹ và các anh chị em, để bù đắp những khó khăn mà gia đình em đã trải qua”, Thiên bày tỏ. 

Được biết, trong đợt này, Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM đã trao bằng cho 150 tân cử nhân tốt nghiệp hệ chính quy các ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Lý luận lịch sử và Phê bình mỹ thuật, Sư phạm mỹ thuật; trao bằng thạc sĩ cho 40 học viên của hai chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình, Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật; công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đỗ Văn Dũng, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử mỹ thuật, anh cũng là người duy nhất được trao bằng tiến sĩ đợt này.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc