Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

TT-Huế: Hơn 15 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hại do mưa lớn

Thứ Bảy 02/04/2022 | 16:06 GMT+7

VHO- Mưa lớn kèm gió mạnh trong 2 ngày qua đã khiến cho nhiều địa phương tại Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng về nông nghiệp, giao thông nhiều nơi đi lại khó khăn do ngập lụt. Tính đến ngày 2.4, đã có hơn 15.000 ha lúa bị ngập úng và gãy đổ; hàng nghìn ha diện tích hoa màu bị hư hại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 31.3 đến ngày 2.4, trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa rất to, nhiều nơi trên 400-700mm. Mưa lớn cả vùng núi và đồng bằng, vùng ven biển nên đã gây ra một đợt lụt trên các sông Bồ, sông Ô Lâu (giáp với tỉnh Quảng Trị). Nhiều địa phương ở các vùng đồng bằng bị ngập nước, giao thông đi lại khó khăn, và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn gây ngập lụt ở làng cổ Phước Tích  Ảnh: QT

Thống kê đến sáng ngày 2.4, đã có 15.185 ha lúa bị ngập úng, gãy đổ (so với tổng diện tích trồng lúa vụ đông xuân 2021-2022 là hơn 28.000 ha). Diện tích các loại cây trồng khác bị ngập úng là hơn 1.130 ha, với các loại cây: lạc, ngô, sắn, các loại rau… Một số tuyến đê nội đồng bị vỡ, bị tràn: đê Hói Hà, đê Vinh Thái, đê Phú Đa, đê hạ lưu sông Truồi…

Tại huyện Phong Điền, nhiều điểm trên các tuyến đường tỉnh lộ TL11B, TL6, TL17 bị ngập từ 0,5m – 0,7m, nhiều phương tiện không thể lưu thông. Dọc quốc lộ 49B qua các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, nước tràn qua đường và ngập 0,7m, nhiều đường liên thôn liên xã ngập sâu không thể đi lại. Theo ông Đoàn Quyết Thắng- Giám đốc Ban Quản lý Di tích nghệ thuật kiến trúc Làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa), mưa lớn và nước sông Ô Lâu lên cao đã gây ngập lụt các đường đi, một số nhà của các hộ dân cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay, đến chiều ngày 2.4, nước lụt đang xuống chậm. Ban Quản lý sẽ cùng người dân triển khai các công tác vệ sinh môi trường sau khi nước rút, đảm bảo an toàn và giữ gìn cảnh quan cho làng cổ.

Ngập lụt ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền trong ngày 2.4

Huyện Quảng Điền, vùng hạ du sông Bồ cũng bị ảnh hưởng nặng do đợt mưa lớn lần này. Mực nước sông Bồ đã đạt báo động II và hiện đang xuống chậm. Nhiều thôn xóm ở các xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Phú… đều bị ngập nước, đi lại khó khăn. Huyện Quảng Điền cũng là địa phương chủ yếu về trồng lúa và rau màu nên cũng chịu thiệt hại lớn về nông nghiệp. Nhiều khu vực đồng bằng, thấp trũng ở các thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, Phú Lộc… cũng bị ngập gây giao thông khó khăn. Tại Thành phố Huế, nhiều tuyến đường cũng bị ngập úng cục bộ.

Tại huyện miền núi Nam Đông, mưa  lớn đã gây sạt lở ta-luy dương tại km25 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn- Túy Loan) gây tắc đường. Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã rào, đóng 2 đầu điểm sạt lở và phân luồng đảm bảo an toàn.

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top