Tối nay 6.4, khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ

VHO - Vào 19h30 tối nay 6.4, tại TP.Cần Thơ sẽ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng và chính thức mở cửa phục vụ Nhân dân kể từ ngày 7.4.2022.

Tối nay 6.4, khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ - Anh 1

Cổng chính lấy ý tưởng thiết kế từ hoa văn nhà sàn mái hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn

Theo đó, Lễ Khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ có phần nghi thức thắp hương, phát biểu của lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ và nghi thức khánh thành Đền thờ. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Sau nghi thức khánh thành sẽ là chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thăng hoa Hào khí Lạc Hồng”, được chia làm 3 chương. Chương 1 có chủ đề “Hùng sử Lạc Hồng”, chương 2 “Âm vang hùng sử” và chủ đề chương 3 là “Thăng hoa hào khí”.

Ðền thờ Vua Hùng tọa lạc tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Đây là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, điểm hội tụ văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương theo tâm nguyện của Nhân dân TP.Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ÐBSCL. Công trình sẽ là điểm nhấn, kết nối với các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch của vùng và phục vụ du khách tham quan, tưởng niệm, góp phần thúc đẩy ngành du lịch thành phố ngày càng phát triển, từng bước xứng tầm là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng ÐBSCL.

Công trình Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ được khởi công vào tháng 6.2019, với tổng kinh phí khoảng 130 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Công trình có nhiều hạng mục, trong đó đền thờ chính được xây dựng với hình tượng trống đồng cách điệu, 18 cánh cung tượng trưng cho 18 đời vua Hùng. Bao quanh đền thờ là 54 trụ đồng tượng trưng cho 54 dân tộc anh em. Cổng chính lấy ý tưởng thiết kế từ hoa văn nhà sàn mái hình thuyền trên trống đồng Đông Sơn, được ốp đá xanh Thanh Hóa, có cửa chính và 2 cửa phụ, phía trên nổi bật dòng chữ “ĐỀN THỜ VUA HÙNG”…

Lễ khánh thành công trình Ðền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ được tổ chức cùng thời điểm với Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2022 vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10.3 âm lịch). Ðây là chuỗi sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2022), Ngày Quốc tế lao động 1.5 và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2022).

Sau lễ khánh thành, kể từ ngày 7.4, Ðền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ chính thức mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách đến thăm viếng, dâng hương.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc