U23 Việt Nam đối đầu Indonesia trong trận mở màn SEA Games 31

VHO- Ngày 6.4 tại Hà Nội, BTC SEA Games 31 đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng các môn bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal. Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Việt Nam chung bảng với Indonesia.

Cụ thể, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 6.5 – 22.5 trên các sân Mỹ Đình (Hà Nội), Việt Trì (Phú Thọ) và Thiên Trường (Nam Định). Với kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Bảng B gồm các đội Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào.

U23 Việt Nam đối đầu Indonesia trong trận mở màn SEA Games 31 - Anh 1

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia ngay trong trận mở màn bóng đá nàm SEA Games 31. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Park Hang-seo mở màn chiến dịch bảo vệ tấm HCV bằng trận gặp Indonesia ngày 6.5. Sau đó 3 ngày, thầy trò Park Hang-seo sẽ đối đầu với tuyển Philippines. Một ngày sau lễ khai mạc, Việt Nam gặp Myanmar. Trận lượt cuối ngày 15.5, đội sẽ gặp đối thủ Timor Leste.

Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương là người bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam. Anh đánh giá Indonesia và Thái Lan sẽ là hai đối thủ gây nhiều khó khăn trên chặng đường bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó tại môn bóng đá nữ, Việt Nam nằm cùng bảng A với Indonesia, Philippines và Campuchia. Bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Singapore. Kết quả này khiến bảng A môn bóng đá nữ SEA Games là nơi tập trung những đội tuyển mạnh của khu vực. Thầy trò Mai Đức Chung có trận ra quân gặp Indonesia ngày 9.5, gặp Philippines ngày 11.5 và Campuchia ngày 14.5. Tại SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0 ở trận cuối để giành ngôi vương.

Môn futsal nam và nữ đều có 5 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Các đội đá theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn đội nhất bảng giành HCV. Thái Lan đang nắm giữ cả hai HCV môn này ở lần tổ chức gần nhất năm 2017.

NAM ANH

Ý kiến bạn đọc