Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 với chủ đề “Thắp lửa tri thức”

VHO - Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất (21.4) với chủ đề “Thắp lửa tri thức” sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19.4 và kéo dài đến ngày 20.5 trên sàn Book365.vn.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 với chủ đề “Thắp lửa tri thức” - Anh 1

Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19.4 trên sàn Book365.vn

 Với thông điệp “Thắp lửa tri thức”, Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 sẽ có sự tham gia của gần 100 đơn vị xuất bản và phát hành trên cả nước, với 40.000 tựa sách, có mức trợ giá sách tối thiểu 15%-25% trực tiếp từ tất cả các Nhà xuất bản, đơn vị phát hành. Hội sách kỳ vọng thu hút khoảng 10 triệu lượt truy cập, cung cấp 30.000 cuốn sách đến tay bạn đọc, đặc biệt là độc giả tại các địa phương ngoài Hà Nội và TPHCM. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) miễn giảm 20.000 - 30.000 đồng/đơn vận chuyển cho các đơn hàng tại hội sách.

Nhằm tăng sự thu hút cho bạn đọc đến với Hội sách trực tuyến, Ban tổ chức dự kiến tổ chức 7-12 sự kiện toạ đàm lớn có sự tham gia của những nhân vật nổi tiếng, uy tín và có sức ảnh hưởng lớn đối với bạn đọc đến tham dự giới thiệu, kiến giải thông điệp sách hay đặc sắc.

Để thực hiện được các mục tiêu và ý nghĩa truyền lửa tri thức, phát động phong trào đọc sách mua sách trong cộng đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên từ trước đến nay, Hội sách tổ chức một cuộc thi trực truyến “Nhà thông thái” đề tìm ra 100 nhà thông thái khắp Việt Nam với tổng giá trị giải lên đến 100 triệu đồng.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2022 với chủ đề “Thắp lửa tri thức” - Anh 2

Hội sách trực tuyến Book365.vn năm nay tiếp tục ứng dụng những công nghệ tiên tiến từ vận hành sàn sách, tích hợp công nghệ vận chuyển, công nghệ mạng xã hội tạo không gian giao lưu trực tiếp của các đơn vị xuất bản, phát hành đã được trang bị từ Hội sách 202; bổ sung nhiều hoạt cảnh phong phú, sinh động để tăng sự chú ý và thuận lợi cho bạn đọc tương tác.

Ngoài các hoạt động trọng tâm trên, trong dịp này, Bộ TTTT sẽ cùng các địa phương tổ chức nhiều hoạt động như: Phát động “Tháng phát  hành sách, tuần lễ phát hành sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” trên phạm vi toàn quốc. Tổ chức các chương trình tọa đàm giới thiệu sách, các cuộc thi tìm hiểu qua sách, kể chuyện theo sách… Xây dựng không gian sách như đường sách, phố sách, thư viện sách tại các nhà văn hóa, khu dân cư… nhằm quảng bá, tôn vinh sách, khơi gợi tình yêu sách và thúc đẩy văn hóa đọc.

MINH HÀ

Ý kiến bạn đọc