Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí

VHO- Sáng ngày 17.4, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận 2 cổ vật quý của triều Nguyễn do Công ty CP tập đoàn Sunshine hiến tặng. Đây là các được đấu giá thành công ở Tây Ban Nha hồi cuối tháng 10.2021, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau lễ tiếp nhận, 2 cổ vật gồm: mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Binh cung tần triều Nguyễn được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Trong vòng một tháng, từ nay đến ngày 17.5, Bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân địa phương và du khách tham quan, chiêm ngưỡng các cổ vật quý này.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại về 2 cổ vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế: 

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 1

Mũ quan triều Nguyễn còn tồn tại gần như nguyên vẹn, được đấu giá thành công với 600.000 euro (chưa tính các khoản phí, thuế)

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 2

Theo các nhà nghiên cứu những chi tiết trang trí trên mũ cho thấy đây là mũ của quan hàm trên Nhất phẩm

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 3

Ở hai cánh chuồn của mũ đều được trang trí, giữa mỗi cánh chuồn là 2 giao long

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 4

Mặt sau của mũ quan triều Nguyễn

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 5

Chiếc hộp đựng mũ quan, được chế tác bằng gỗ và chạm khắc tinh xảo, tay cầm hộp được mạ vàng

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 6

Cổ vật mũ quan triều Nguyễn về với Huế và đón nhận sự quan tâm của cộng đồng. 

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 7

Ngoài ra, Công ty CP Tập đoàn Sunshine cũng hiến tặng áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn cho Huế

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 8

Cổ áo và khuy cài có nhiều dấu hiệu cho thấy áo đã được sử dụng rất nhiều lần

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 9

Tuy nhiên các họa tiết trên áo được thêu tay rất tinh xảo, là của nghệ nhân tay nghề bậc cao 

Trưng bày cổ vật mũ quan triều Nguyễn phục vụ người dân tham quan miễn phí - Anh 10

Chiếc áo Nhật Bình này được mua đấu giá với 160.000 euro, chưa tính các khoản phí, thuế theo quy định.

SƠN THUỲ

Ý kiến bạn đọc