Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản ở Quảng Nam

Thứ Sáu 22/04/2022 | 12:40 GMT+7

VHO- Với mong muốn cổ vũ và kiến tạo nền du lịch xanh, chung tay vực dậy du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung sau đại dịch, từ ngày 20-22.4, Hiệp Hội du lịch tỉnh Quảng Nam đã tổ chức sự kiện “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” tại TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. 
 

Du khách thưởng thức những cảnh đẹp trong “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2021” được trưng bày tại không gian sự kiện

Chương trình diễn ra ngay giữa không gian đồng lúa chín vàng nơi phố cổ Hội An, du khách có thể thưởng thức các tác phẩm trưng bày tại  chương trình triển lãm ảnh “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2021” và cùng tham gia các hoạt động ý nghĩa, tìm hiểu về du lịch xanh. 
Đây là  một trong những sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022- Quảng Nam- Điểm đến du lịch xanh. Đồng thời cũng là chương trình góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối cảnh “bình thường mới”; đồng thời lan tỏa thông điệp “du lịch xanh” - định hướng phát triển bền vững của du lịch Việt Nam, phù hợp với thực tế thích ứng biến đổi khí hậu và xu hướng du lịch hậu Covid-19. Cùng phối hợp tổ chức, đồng hành sự kiện có sự tham gia của  các doanh nghiệp, tập đoàn...

Các khách mời tham gia Tọa đàm “Cơ hội và thách thức nào cho Quảng Nam và doanh nghiệp khi triển khai du lịch xanh?”

3 nội dung chính trong khuôn khổ sự kiện gồm: Tọa đàm “Cơ hội và thách thức nào cho Quảng Nam và doanh nghiệp khi triển khai du lịch xanh?” với sự tham gia của các khách mời như ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam, đồng thời cũng là một doanh nhân kiên trì với triết lý kinh doanh không rác thải, lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn; nhóm “A little Vietnam” với hành trình đi 63 tỉnh thành Việt Nam để trồng cây xanh; ông Andrew J. Smith- người đã cùng vợ nhặt rác và kêu gọi bảo vệ môi trường tại Đà Nẵng.
Tại tọa đàm, các khách mời cùng người tham gia cùng nhau trao đổi, kể những câu chuyện của mình trong quá trình lan tỏa tinh thần xây dựng nền du lịch bền vững cũng như thảo luận về những cơ hội, thách thức của Quảng Nam nói chung và doanh nghiệp du lịch nói riêng khi triển khai du lịch xanh trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời cũng truyền tải thông điệp khẳng định, phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh hiện nay không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là định hướng chiến lược quan trọng, con đường phát triển bền vững du lịch Việt Nam, phù hợp với thực tế thích ứng với biến đổi khí hậu và xu hướng du lịch hậu Covid-19.

Các điểm đến chiến thắng trong hạng mục “Top 7 thác nước ảo diệu” được trưng bày trên thuyền thúng khá độc đáo

Công bố, triển lãm ảnh “Ấn tượng Việt Nam trên ruộng đồng miền di sản” trưng bày tác phẩm dẫn đầu trong chương trình bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam” do Sài Gòn Tiếp Thị phát động trong năm 2021. 
 Triển lãm diễn ra từ ngày 20-22.4 ngay tại không gian ruộng đồng của nhà hàng The Field (TP. Hội An), trưng bày 35 tác phẩm thuộc năm hạng mục: Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn; Top 7 thác nước ảo diệu; Top 7 cung đường đèo ngoạn mục; Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung và Top 7 điểm ngắm thành phố đêm lung linh. Qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, giới thiệu những điểm đến đặc sắc, ấn tượng trên mọi miền tổ quốc,  góp phần vào sự phát triển của du lịch Việt Nam,  chung tay vực dậy ngành du lịch sau hai năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.
Bên cạnh đó, du khách cũng có những trải nghiệm ý nghĩa, thú vị khi có thể chơi đùa cùng âm thanh với khu vực sắp đặt âm thanh của nghệ sĩ Chinh Ba và cộng sự.

“Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung” được trưng bày giữa không gian đồng ruộng

Dịp này, Ban tổ chức cũng phát động bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” thông qua trang web www.top7vietnam.sgtiepthi.vn.
Nhằm ủng hộ xu hướng du lịch xanh - bền vững, năm 2022 cuộc bình chọn sẽ có hạng mục bình chọn mới đó là Top 7 những điểm du lịch sinh thái, với mong muốn giới thiệu đến người yêu du lịch những điểm du lịch theo đuổi triết lý thân thiện môi trường. Các hạng mục bình chọn “Top 7 Ấn tượng Việt Nam 2022” bao gồm: Top 7 điểm du lịch có cảnh đẹp mê hồn; Top 7 thác nước ảo diệu; Top 7 cung đường đèo ngoạn mục; Top 7 cảnh đẹp bất ngờ nhìn từ không trung; Top 7 điểm du lịch sinh thái. 
Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra Lễ ký kết giữa Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam về hợp tác phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch khi mở cửa du lịch trở lại.

THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top