Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Bắc Ninh và Bắc Giang

VHO-Sáng 3.5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thăm, động viên đội tuyển bóng ném, boxing, kick boxing, cầu lông và kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu một số môn của SEA Games 31 tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng có Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Phó trưởng ban thường trực BTC SEA Games 31 Hoàng Đạo Cương; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - Phó trưởng BTC SEA Games 31 Trần Đức Phấn.

Tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phó Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra nhà thi đấu – nơi tổ chức môn bóng ném; kiểm tra các phòng chức năng như phòng họp báo, phòng trọng tài, phòng giám sát, phòng thử doping, phòng cho các tình nguyện viên phục vụ tại SEA Games 31.

Phó Thủ  tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị  cho  SEA Games  31 tại Bắc Ninh và Bắc Giang - Anh 1

Phó Thủ  tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị  cho  SEA Games  31 tại Bắc Ninh và Bắc Giang - Anh 2

Phó Thủ tướng kiểm tra nhà  thi đấu và  các  phòng chức năng thuộc Trường Đại học TDTT  Bắc  Ninh  - nơi tổ chức môn bóng ném

Phó Thủ tướng cũng đã nghe HLV trưởng đội tuyển bóng ném Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng báo cáo về quá trình chuẩn bị của toàn đội. Theo đó, đội tuyển bóng ném hiện đã sẵn sàng bước vào các cuộc tranh tài tại SEA Games 31 với tinh thần cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phó Thủ  tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị  cho  SEA Games  31 tại Bắc Ninh và Bắc Giang - Anh 3

Phó  Thủ  tướng  thăm, tặng  quà  cho  đội  tuyển boxing và kick boxing

Các vận động viên đã cùng hô vang khẩu hiệu: Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc. Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước. Thể dục - Khỏe. Thể thao - Chiến thắng.

Phó Thủ  tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị  cho  SEA Games  31 tại Bắc Ninh và Bắc Giang - Anh 4

Phó Thủ  tưởng  kiểm tra cụm sân quần vợt Hanaka

Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, được trang bị hiện đại, để tổ chức thi đấu môn quần vợt tại SEA Games 31. Đây là tổ hợp sân tennis lớn nhất Việt Nam với kinh phí 120 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 10ha với 7 cụm sân quần vợt đạt chuẩn quốc tế. Tổng sức chứa tại đây là trên 3.000 chỗ ngồi, phục vụ cho SEA Games 31.

Phó Thủ  tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị  cho  SEA Games  31 tại Bắc Ninh và Bắc Giang - Anh 5

Thăm đội tuyển cầu lông, Phó Thủ tướng mong muốn các VĐV thi  đấu  hết  mình, mang  vinh quang về cho Tổ  quốc

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã tới kiểm tra nhà thi đấu và các công trình phụ trợ phục vụ SEA Games 31 của tỉnh Bắc Giang; thăm, động viên đội tuyển cầu lông Việt Nam. Theo Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang Dương Văn Thái, đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang được đăng cai tổ chức một môn thi đấu của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực vì thế tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng như các công việc liên quan đến công tác tổ chức thi đấu. Để tập dượt cho công tác tổ chức SEA Games 31, Giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2022 vừa được tổ chức thành công tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. “Bắc Giang sẽ nỗ lực hết sức để góp phần cùng cả nước tổ chức thành công SEA Games 31, quảng bá cho hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp tới bạn bè quốc tế”, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang nhấn mạnh.

Biểu dương những cố  gắng, nỗ lực của  tỉnh Bắc Giang trong việc chuẩn bị cho SEA  Games  31, Phó Thủ tướng mong muốn Bắc  Giang sẽ phối hợp thật  tốt với các Bộ, ban, ngành  để tổ chức thành công môn cầu lông tại  SEA Games  31. Trò  chuyện  ân  cần  cùng  các  VĐV  đội  tuyển  cầu lông, Phó Thủ  tướng căn dặn các VĐV hãy thi đấu hết mình, mang  vinh  quang  về  cho Tổ quốc.


THU SÂM; ảnh: QUÝ  LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc