Võ sĩ Kurash Tô Thị Trang mang về HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam

VHO- Thi đấu xuất sắc ở hạng cân 48kg nữ ở chiều nay (10.5), nữ võ sĩ Tô Thị Trang đã giành tấm HCV đầu tiên cho Kurash nói riêng và Đoàn thể thao Việt Nam nói chung tại SEA Games 31.

Môn Kurash diễn ra ở nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Bốn nội dung thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay và sẽ tranh huy chương tại chung kết gồm 48kg nữ, 52kg nữ, 81kg nam, 90kg nam.

Võ sĩ Kurash Tô Thị Trang mang về HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam - Anh 1

Tô Thị Trang mang về HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Tạ Hải

Ở hạng 48kg nữ có 5 VĐV đăng ký, trong đó chủ nhà có 2 đại diện là Tô Thị Trang, Võ Thị Thùy Dương, 3 VĐV còn lại đến từ Philippines, Thái Lan và Myanmar. Ở hạng cân này, các VĐV thi đấu nên đấu vòng tròn một lượt xếp hạng tranh HCV.

Dù dù khởi đầu không quá nổi bật khi thua đối thủ Thái Lan ở trận đấu thứ ba nhưng với chiến thắng quyết định trước đối thủ người Philippines Helen Aclopen ở lượt đấu cuối, Tô Thị Trang đã xuất sắc giành HCV đầu tiên về cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Gamnes 31.

Sau khi giành tấm HCV Kurash hạng dưới 48 kg nữ, Tô Thị Trang đã bật khóc vì xúc động. Tô Thị Trang chia sẻ trước báo chí: “Tôi lần đầu dự SEA Games và lần đầu giành HCV. Tôi xin cảm ơn mọi người. Tôi quá hạnh phúc. Xin gửi chiến thắng này cho bố của tôi".

Hy vọng có HCV của Kurash Việt Nam tiếp theo sẽ là Phạm Nguyễn Hồng Mơ (52kg nữ), Trần Thanh Hiển và Bùi Minh Quân (81kg nam), Trần Thương (90kg nam), trong đó Minh Quân và Trần Thương đang là đương kim vô địch SEA Games.

BẢO ANH

 

Ý kiến bạn đọc