Thể dục dụng cụ nhập cuộc

VHO- Hôm nay 13.5, môn thể dục dụng cụ SEA Games chính thức diễn ra các nội dung thi đấu. Đây là môn thi được kỳ vọng sẽ mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tại SEA Games 31, môn thể dục dụng cụ sẽ thi đấu từ ngày 13 – 16.5 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) với 14  nội dung, bao gồm 8 nội dung nam, 6 nội dung nữ. Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham gia tranh tài với 12 VĐV, đặt chỉ tiêu ít nhất 3 HCV. Trong đó, nhiều tên tuổi hứa hẹn sẽ “làm nên chuyện” như Đinh Phương Thành, Trần Đoàn Quỳnh Nam, Lê Thanh Tùng…

Thể dục dụng cụ nhập cuộc - Anh 1

Cung Thể thao Quần Ngựa, nơi diễn ra các nội dung thi đấu môn Thể dục dụng cụ

Riêng trong ngày 13.5, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ tranh tài ở vòng loại đơn môn, chung kết đồng đội nam, chung kết toàn năng; vòng loại đơn môn, chung kết đồng đội nữ, chung kết toàn năng.

Trao đổi với báo chí, ông Trương Minh Sang, HLV đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam chia sẻ: “Mặc dù là kỳ SEA Games ngay trên sân nhà nhưng chúng tôi vẫn nhận định mọi thứ sẽ hết sức khó khăn. Bởi lẽ, đội tuyển các nước thời gian qua đều có sự trau dồi rất kỹ về chuyên môn. Chúng tôi xác định phải rất tập trung thi đấu, không ngừng cố gắng mới có thể gia tăng khả năng tranh chấp huy chương”.

Thể dục dụng cụ nhập cuộc - Anh 2

VĐV Lê Thanh Tùng đang là niềm hy vọng vàng của Thể dục dụng cụ Việt  Nam (Ảnh: Dương Phạm)

Theo đại diện ban huấn luyện đội, thành phần đội tuyển tham gia tranh tài có rất nhiều gương mặt trẻ, nhất là với tuyển nữ. Tuổi đời nhiều  em chỉ từ 18 – 20. Do đó, SEA Games 31 ngoài mục tiêu phấn đấu có huy chương, đây sẽ là cơ hội để lứa VĐV trẻ cọ xát, rèn luyện bản lĩnh thi đấu.

Trước thềm giải đấu, đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam đã tăng cường độ tập luyện lên 7 – 8 giờ mỗi ngày. Giáo án hoàn thiện, tăng cường kỹ thuật động tác liên tục được ban huấn luyện đưa ra. Các buổi họp chuyên môn cũng được tổ chức thường xuyên nhằm giúp các VĐV nắm bắt được điểm yếu cá nhân và đưa ra hướng khắc phục.

​​​ĐÌNH TOÁN

 

Ý kiến bạn đọc