Canoeing, Billiards, cờ vua, xe đạp, bắn súng liên tục giành “vàng” trong sáng 19.5

VHO- Ở buổi sáng ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục đón nhận thêm tin vui từ các môn Canoeing, Billiards, cờ vua, xe đạp, bắn súng.

Sau khi điền kinh mở hàng bằng “hat-trick vàng” ở sáng sớm thì đến lượt Canoeing lập “cú đúp” HCV tại các nội dung nam, nữ.

Canoeing, Billiards, cờ vua, xe đạp, bắn súng liên tục giành “vàng” trong sáng 19.5 - Anh 1

Thanh Tự giành HCV đầu tiên cho Billiards 

Trong đó, Phạm Hồng Quân và Hiển Nam giành HCV nội dung 1.000m thuyền đôi nam. Không lâu sau, ở nội dung chung kết thuyền 4 nữ, Trương Thị Phương/ Nguyễn Thị Hương/ Nguyễn Thị Tuyết/ Diệp Thị Hương bỏ xa các đối thủ Indonesia và Thái Lan để về nhất đoạt HCV với thành tích 4 phút 15 giây. Đây cũng là HCV thứ năm của Canoeing tại SEA Games 31. Billiards cũng giành được HCV đầu tiên tại SEA Games 31 khi cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự đã đoạt HCV nội dung carom 1 băng mà không cần phải thi đấu vì đồng đội của anh là Phạm Quốc Tuấn bị nhiễm Covid-19, nhận HCB.

Canoeing, Billiards, cờ vua, xe đạp, bắn súng liên tục giành “vàng” trong sáng 19.5 - Anh 2

Quang Liêm giúp cờ vua Việt Nam giành HCV thứ tư

Trọng khi đó, bắn súng Việt Nam giành HCV đồng đội súng ngắn 10m, 3 xạ thủ gồm Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh đã thi đấu xuất sắc mang về thành tích này cho chủ nhà. Trước đó 2 ngày, xạ thủ Quốc Cường đã giành HCV cá nhân nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Ở môn cờ vua, bộ đôi Lê Quang Liêm và Trần Tuấn Minh đã giúp Việt Nam vượt qua Philippines, Indoneisa để giành HCV đồng đội nam cờ nhanh. Đây cũng là tấm HCV thứ tư của cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31.

Canoeing, Billiards, cờ vua, xe đạp, bắn súng liên tục giành “vàng” trong sáng 19.5 - Anh 3

Văn Cường chia vui cùng người thân và báo chí

Cùng với đó, tay đua Quàng Văn Cường đã trở thành người giành HCV đầu tiên cho xe đạp đường trường Việt Nam khi anh về nhất ở nội dung chung kết tính điểm 30 vòng. Tiếc là ở nội dung của nữ, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật chỉ giành HCB sau khi để thua VĐV của Thái Lan.

Như vậy với 9 HCV giành được từ điền kinh (3), Canoeing (2), Billiards (1), cờ vua (1), xe đạp (1) và bắn súng (1), Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 135 HCV tính đến 12 giờ hôm nay, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương. Chiều nay, các môn như: Vật, bơi, Judo, Karate, Taekwondo hay Vovinam sẽ tiếp tục tranh tài, hứa hẹn sẽ mang về thêm nhiều huy chương cho đoàn thể thao chủ nhà.

BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc