Tuyên dương giảng viên, viên chức, HVSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31

VHO - Ngày 27.5, Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giảng viên, viên chức, học viên, sinh viên (HVSV) đạt thành tích cao và tham gia công tác điều hành, trọng tài… tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Tuyên dương giảng viên, viên chức, HVSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31 - Anh 1

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ quản lý cùng giảng viên, viên chức và HSSV dâng hoa báo công tại tượng đài Bác Hồ

SEA Games 31 được Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 12-23.5.2022. Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM với hơn 20 giảng viên, viên chức tham gia công tác trọng tài. Bên cạnh đó là lực lượng giảng viên, HVSV tham gia thi đấu và đạt huy chương tại Đại hội.

Tuyên dương giảng viên, viên chức, HVSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31 - Anh 2

TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường (ngoài cùng, bên phải) và PGS.TS Vũ Việt Bảo, Chủ tịch Hội đồng trường trao giấy khen cho giảng viên thi đấu đạt huy chương tại SEA Games 31

Tuyên dương giảng viên, viên chức, HVSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31 - Anh 3

Nhà trường trao giấy khen cho các học viên, sinh viên đạt Huy chương

Với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, cùng động lực cổ vũ của khán giả nhà, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 441 huy chương, trong đó có 205 Huy chương Vàng, 125 Huy chương Bạc và 116 Huy chương Đồng. Trong thành tích chung này, Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM đã đóng góp cho thể thao nước nhà với 7 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng; đồng thời phá 1 kỷ lục quốc gia ở nội dung Ném lao…

Tuyên dương giảng viên, viên chức, HVSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31 - Anh 4

Ban Giám hiệu nhà trường trao quà cho các giảng viên, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31

Tuyên dương giảng viên, viên chức, HVSV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31 - Anh 5

TS Hồ Hải, Chủ tịch Công đoàn trường và PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh trao quà cho các giảng viên

Phát biểu tại lễ tuyên dương, TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM  thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chúc mừng giảng viên, viên chức và HVSV đã nỗ lực tập luyện và thi đấu đạt được thành tích cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thành công tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Cũng tại buổi lễ, giảng viên Phạm Thị Diễm, đại diện cho giảng viên, HVSV được tuyên dương bày tỏ cám ơn gửi đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng giảng viên, HVSV tham dự kỳ SEA Games 31 lần này.

Lễ tuyên dương nhằm kịp thời động viên tinh thần cho các giảng viên, viên chức và HVSV Nhà trường đã giành được thành công và đóng góp vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc