Tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu dễ tại giải Đông Nam Á

VHO- Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào bảng đấu được cho là “dễ thở” tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, sẽ diễn ra tại Philippines vào đầu tháng 7 tới.

Chiều nay (28.5), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức bốc thăm, chia bảng thi đấu tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.

Tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu dễ tại giải Đông Nam Á - Anh 1

Bảng đấu dễ giúp tuyển nữ Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 có 11 đội tham dự, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste, Singapore, chủ nhà Philippines và khách mời Australia. Các đội được chia vào 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Với tư cách là nhà đương kim vô địch, tuyển nữ Việt Nam cùng Thái Lan (á quân) được xếp nhóm hạt giống số 1.

Kết quả bốc thăm đưa tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu thuận lợi khi các đối thủ là Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào. Trong đó, bảng A được đánh giá rất cam go khi có sự hiện diện của Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia và đặc biệt là Australia (hạng 12 thế giới).

Để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung trở lại vào ngày 30.5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đợt tập trung này sẽ kéo dài một tháng rưỡi, từ ngày 30.5 đến 14.7 với 3 giai đoạn, trong đó đáng chú ý là chuyến tập huấn kéo dài 5 ngày với trận đấu giao hữu cùng đội tuyển nữ Pháp, theo lời mời từ Liên đoàn bóng đá Pháp.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc