Khởi tranh giai đoạn II Giải Futsal VĐQG 2022

VHO- Chiều tối 14.6 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ khai mạc Giải Futsal HDBank VĐQG 2022.

Phát biểu khai mạc mùa giải, ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức giải Futsal HDBank VĐQG 2022 cho rằng, tiếp nối những thành công của các mùa giải trước, với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức cộng với sự hỗ trợ trách nhiệm của tỉnh Lâm Đồng, cùng với tài năng và sự đầu tư mạnh mẽ cả chiều sâu và chất lượng đội hình của các đội bóng, mùa giải năm nay sẽ cuốn hút và hấp dẫn hơn.

Khởi tranh giai đoạn II Giải Futsal VĐQG 2022 - Anh 1

Ông Trần Minh Hùng phát biểu tại Lễ khai mạc

“Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất, Đài Tiếng nói Việt Nam cam kết phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2022 thành công cả về mặt chuyên môn lẫn quy mô tổ chức. Chúng tôi cũng hy vọng, giải đấu này sẽ tạo động lực khuyến khích phong trào tập luyện Futsal trong thanh thiếu niên, góp phần đưa Futsal Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp hơn, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên đấu trường châu lục và thế giới”, ông Trần Minh Hùng nói.

Khởi tranh giai đoạn II Giải Futsal VĐQG 2022 - Anh 2

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Cũng trong ngày khai mạc đã diễn ra 2 trận đấu giữa Cao Bằng - Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam - Sanvinest Khánh Hoà. Trong đó chiến thắng 6-2 trước Cao Bằng giúp Thái Sơn Bắc có khởi đầu thuận lợi và tạm chiếm ngôi đầu bảng còn Thái Sơn Nam phải vất vả lắm mới có được trận hoà 1-1 trước Sanvinest Khánh Hoà. Ngày mai 15.6, giải sẽ diễn ra 2 trận đấu giữa Hiếu Hoa Đà Nẵng - Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Sahako – Sài Gòn FC.

Khởi tranh giai đoạn II Giải Futsal VĐQG 2022 - Anh 3

Thái Sơn Bắc (áo trắng) có chiến thắng đậm trong ngày ra quân

Giải Futsal HDBank VĐQG 2022 có 11 đội đăng ký, được chia làm 2 giai đoạn. Kết thúc các lượt đấu vòng loại giải, Ban tổ chức đã xác định 4 cái tên vượt qua vòng loại để góp mặt ở giai đoạn II là Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Tân Hiệp Hưng và Vietfootball.

Tuy nhiên vào giờ cuối, Vietfootball đã rút lui nên giai đoạn II của giải chỉ có 9 chỉ đội. Theo đó, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Đắk Lắk cùng 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại Giải Futsal VĐQG 2021: Thái Sơn Nam, Sahako, Zetbit Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc, Sanvinest Sanatech Khánh Hoà và Hiếu Hoa Đà Nẵng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Khởi tranh giai đoạn II Giải Futsal VĐQG 2022 - Anh 4

Thái Sơn Nam (áo xanh) là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch

Lượt đi giai đoạn II của giải diễn ra ngày 13.6 đến ngày 4.7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng. Lượt về giai đoạn II dự kiến được tổ chức từ ngày 5 đến 26.11 tại Nhà thi đấu đa năng Cần Thơ. Đội vô địch sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng và đại diện Việt Nam tham dự Giải Futsal vô địch các CLB châu Á, đội xếp thứ Nhì nhận 200 triệu đồng sẽ tham dự Giải Futsal vô địch các CLB Đông Nam Á.

HOÀNG LÊ; ảnh: ANH VŨ

Ý kiến bạn đọc