Tay vợt số 1 Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp

VHO- Tại bảng xếp hạng mới nhất của Hiệp hội quần vợt nhà nghề thế giới (ATP) dành cho các tay vợt nam công bố hôm nay 27.6, tay vợt số 1 Việt Nam – Lý Hoàng Nam chính thức đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp khi leo lên vị trí 364 thế giới.

Lý Hoàng Nam đã xuất sắc giành 3 chức vô địch liên tiếp tại giải quần vơt nhà nghề ITF Men’s World Tennis Tour M15 vừa diễn ra tại Tây Ninh, nhờ đó anh lích luỹ thêm 45 điểm và cải thiện đáng kể thứ hạng của mình.

Tay vợt số 1 Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp - Anh 1

Hoàng Nam thăng tiến mạnh mẽ trong thời gian qua

Cụ thể, với danh hiệu vô địch đơn nam ITF Men’s World Tennis Tour M15 tuần thứ ba vừa qua, Hoàng Nam có thêm 15 điểm, để vươn lên hạng 364 ATP, tăng 29 bậc so với bảng xếp hạng tuần trước. Đây là vị trí cao nhất trong sự nghiệp của Lý Hoàng Nam tính đến thời điểm này, đồng thời xô ngã kỷ lục của bản thân là hạng 385 thế giới vào ngày 12.11.2018.

Gặp khó khăn trong việc xuất ngoại thi đấu vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thứ hạng ATP của Hoàng Nam sụt giảm nghiêm, từ trong top 500 đã bị tụt xuống top 1.000. Tính từ đầu tháng 10.2021 đến ngày 19.6.2022, Hoàng Nam đã thi đấu tổng cộng 16 giải nhà nghề cấp độ M15 và M25. Đầu năm nay, Hoàng Nam tiếp tục thăng tiến để trở lại top 500 ATT với hạng 466 ATP nhờ gặt hái những thành công ở các giải quốc tế tại Pháp, Bồ Đào Nha và Thái Lan. Sau đó, tay vợt sinh năm 1997 bảo vệ thành công tấm HCV đơn nam SEA Games 31. Tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, Hoàng Nam tỏa sáng rực rỡ ở chuỗi 3 giải nhà nghề M15 trên quê nhà để thiết lập kỷ lục mới cho bản thần trên bảng xếp hạng quần vợt nhà nghề thế giới.

Dự kiến, Hoàng Nam sẽ sang Thái Lan tập huấn trong tháng 7, sau đó đánh 2 giải nhà nghề M15 tại Malaysia trước khi quay về Việt Nam khoác áo ĐTQG tranh tài Davis Cup vào tháng 8. Cuối tháng 8, đầu tháng 9, Hoàng Nam sẽ thi đấu 2 giải Challenge tại Thái Lan, cuối năm là hai giải M25 do Hải Đăng Group đăng cai.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc