Cảnh cáo đơn vị tổ chức ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc nhạy cảm chưa xin phép

VHO-Ngày 1.7, đại diện Sở Văn VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền địa phương nhắc nhở, cảnh cáo đối với đơn vị tổ chức, tuy nhiên không xử phạt hành chính liên quan đến việc ca sĩ Khánh Ly vụ hát 'Gia tài của mẹ' không đăng ký trước.

Cảnh cáo đơn vị tổ chức ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc nhạy cảm chưa xin phép - Anh 1

Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đòng cảnh cáo Công ty TNHH Mây Lang Thang – đơn vị xin phép tổ chức đêm nhạc Khánh Ly ngày 25.6 tại Đà Lạt

Cụ thể, trong buổi làm việc mới đây với Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, đại diện Sân khấu Mây - In The Nest (TP Đà Lạt) đã thừa nhận sai sót khi để xảy ra vụ việc danh ca Khánh Ly hát ca khúc "Gia tài của mẹ" không nằm trong danh mục đã đăng ký với cơ quan chức năng trước đó. Ngoài ra, đại diện đơn vị này cũng đã viết cam kết về việc đảm bảo các quy định hoạt động tổ chức biểu diễn trong các chương trình kế tiếp.

Xét trên hành vi vi phạm lần đầu nên Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng quyết định chỉ nhắc nhở, cảnh cáo và hướng dẫn thêm để Sân khấu Mây - In The Nest hoàn thiện trong việc đảm bảo các quy định biểu diễn. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu đơn vị tổ chức biểu diễn nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình huống tương tự.

Trước đó, Công ty TNHH Mây Lang Thang đã xin cấp phép tổ chức đêm nhạc Khánh Ly vào ngày 25.6.2022 tại Mây - In The, trong đó có kèm danh sách 24 bài hát mà nữ danh ca này và khách mời sẽ thể hiện trong đêm nhạc. Tuy nhiên, trong quá trình biểu diễn, Khánh Ly còn thể hiện ca khúc “Gia tài của mẹ” (không có trong danh sách xin phép) của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cảnh cáo đơn vị tổ chức ca sĩ Khánh Ly biểu diễn ca khúc nhạy cảm chưa xin phép - Anh 2

Ca sĩ Khánh Ly biểu diễn tại Đà Lạt đêm 25.6

Điều đáng nói hơn nữa là ca khúc này có những ca từ không phù hợp với thời đại cũng như mang nặng tính tiêu cực...

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc