Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Để cho đáy biển mỗi ngày đẹp hơn

Thứ Hai 04/07/2022 | 11:01 GMT+7

VHO-Rác thải nhựa đại dương hiện giờ được cho là nguyên nhân hàng đầu tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển, trong đó tác động mạnh đến rạn san hô. Tuy nhiên, những năm qua để đáy biển đẹp hơn mỗi ngày không rác thải, đặc biệt hút khách khám phá về sản phẩm du lịch bằng dịch vụ lặn ngắm san hô ở các bãi rạn, các tổ bảo vệ san hô ở Bình Định âm thầm, lặng lẽ ra quân thường xuyên thu dọn rác thải dưới đáy biển.

Ở khu vực biển phía Tây Hòn Khô nhỏ xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, những năm gần đây, hoạt động du lịch biển đảo, làng chài phát triển mạnh, vì thế hằng năm đã thu ngàn nghìn lượt đến đây tham quan, nghỉ dưỡng. Để hình ảnh bãi biển, làng chài đẹp mỗi ngày, trong đó có rạn san hô, thời gian qua Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải đã thường xuyên ra quân thu dọn rác thải dưới đáy biển và bắt sao biển gai (một loài động vật ăn san hô).

Thu gom rác thải dưới đáy biển phía Tây Hòn Khô

Theo anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, Tổ trưởng bảo vệ san hô xã Nhơn Hải, thành viên anh em trong tổ gồm 7 người. Để thu gom, dọn rác thải dưới các rạn san hô, các anh sử dụng thiết bị lặn sâu Scuba diving để lặn xuống biển và dùng vợt lưới để vớt rác. Trong quá trình thực hiện các hoạt động, một thành viên trong Tổ sẽ thực hiện việc chụp hình và quay phim lại để làm tư liệu truyền thông. “Mỗi ngày thu gom, dọn rác dưới đáy biển ở các bãi rạn san khô như vậy, chúng tôi thu về hàng chục ký rác thải các loại bao gồm ngư lưới cụ, vỏ lon, bao thuốc lá, các loại rác khác và bắt các con sao biển gai. Hi vọng hoạt động trên sẽ lan tỏa rộng rãi giúp cộng đồng cũng như du khách và người dân địa phương nâng cao nhận thức cùng chung tay trong việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển”, anh Tôn Xuân Sáng chia sẻ.

Hiện nay, Bình Định được biết đến, thu hút du rộng rãi du khách bằng hoạt động phát triển du lịch khám phá biển đảo, trong đó tập trung ở TP Quy Nhơn các với các làng chài biển có bãi biển và rạn san hô đẹp hoang sơ. Để thu hút du khách, việc thu gom, dọn rác làm sạch đáy biển là việc cần thiết và cần được đẩy mạnh thường xuyên.

Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hả bắt sao biển gai (một loài động vật ăn san hô)

Trao đổi chúng tôi, ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định cho biết: Hoạt động thu gom, dọn rác dưới đáy biển nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng phối hợp với Chi cục Thủy sản Bình Định và Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản các xã ven biển thực hiện. Mục tiêu của hoạt động trên nhằm thu gom rác thải, làm sạch đáy biển, tạo môi trường thuận lợi cho san hô và các loài thủy sản sinh trưởng và phát triển, đồng thời hưởng ứng ngày Đại dương thế giới hằng năm.

Theo ông Nguyễn Công Bình, làm sạch đáy biển bằng hoạt động thu gom, dọn rác được các tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản các xã ven biển thực hiện thường xuyên. Chúng tôi tin rằng, dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” sẽ một phần quan trọng cung cấp các bài học kinh nghiệm thực tế và tăng cường năng lực để các tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và người dân cùng chung tay bảo vệ biển đảo, làm đẹp đại dương.

PHAN HIẾU

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top