Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nhật Bản họp báo sau khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát

Thứ Sáu 08/07/2022 | 11:00 GMT+7

VHO- Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno vừa tổ chức họp báo về vụ cựu Abe bị ám sát. Ông Matsuno xác nhận cựu Thủ tướng đã bị một đối tượng dùng súng ngắn bắn từ đằng sau và hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ông Abe, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi kịch liệt lên án vụ việc”.

Sáng 8.7 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị bắn vào ngực trong khi đang phát biểu tại thành phố Nara. Hãng tin NHK cho biết, nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng còn ông Abe hiện đã nhập viện. Hãng tin Kyodo cho biết ông Shinzo đã rơi vào hôn mê ngay sau khi trúng đạn. Theo các quan chức của đảng Dân chủ Tự do (LDP) và các nguồn truyền thông Nhật Bản, cựu Thủ tướng Nhật Bản bị bắn vào ngực hai lần. Sau đó, dẫn nguồn từ sở cứu hỏa địa phương, đài NHK đưa tin ông Abe đang ở trong tình trạng “ngừng tim phổi”.

Hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AFP

Chính phủ Nhật Bản thông báo một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập sau khi vụ việc xảy ra.Cảnh sát Nhật Bản cũng đã bắt giữ nghi phạm Tetsuya Yamagami (42 tuổi) và thu giữ một khẩu súng ngay tại hiện trường vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Ngay sau khi nhận được thông tin cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị ám sát, tại cuộc họp báo diễn ra trưa cùng ngày, theo giờ Việt Nam, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno thông tin với báo giới địa phương cho biết: "Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị bắn vào khoảng 11g30 sáng tại Nara. Nghi phạm bắn súng đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ tình trạng của cựu Thủ tướng. Nhưng dù lý do, động cơ tấn công là gì, hành động dã man như vậy không bao giờ được tha thứ. Chúng tôi cực lực lên án!".

Sau vụ việc trên, đương kim Thủ tướng Kishida Fumio đã tạm dừng chiến dịch tranh cử ở tỉnh Yamagata và trở về văn phòng tại Tokyo, đồng thời triệu tập họp nội các. Dự kiến ông Kishida sẽ có bài phát biểu chính thức vào khoảng 14h30 giờ địa phương (12h30 giờ Hà Nội).

Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết, cuộc bầu cử Thượng viện vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 10.7 tới. Cựu thủ tướng Abe, người từ chức vào năm 2020, đang tham gia sự kiện vận động tranh cử cho các thành viên khác của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất thế giới. Số người chết vì súng hàng năm ở đất nước 125 triệu dân này thường là những con số đơn lẻ. Quá trình cấp giấy phép sử dụng súng là một quá trình lâu dài và phức tạp ngay cả đối với công dân Nhật Bản, khi họ phải được một hiệp hội bắn súng giới thiệu và sau đó phải trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt của cảnh sát.

Ông Abe là Thủ tướng nắm quyền trong thời gian dài nhất ở Nhật Bản. Ông nhậm chức Thủ tướng lần đầu năm 2006, nắm quyền trong 1 năm, sau đó tái đắc cử vào năm 2012-2020. Ông nổi tiếng với chính sách kinh tế mang tên “Abenomics”, theo đó nới lỏng tiền tệ và chi tiêu công. Năm 2014, chính phủ của ông Abe đã diễn giải lại hiến pháp bất bạo động của mình, cho phép quân đội tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến II.

T.QUANG 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top