Nâng cao nhận thức của giới trẻ về văn hóa sở hữu trí tuệ

VHO - Chiều 8.7, tại TP.HCM, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Trường ĐH Mở TP.HCM tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển các hoạt động về sở hữu trí tuệ giữa hai đơn vị.

Nâng cao nhận thức của giới trẻ về văn hóa sở hữu trí tuệ - Anh 1

Nhiều thông tin liên quan đến việc bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã được chia sẻ đến các đại biểu và sinh viên

Theo TS Lê Nguyễn Quốc Khang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, hiện nay, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng thể hiện vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc khuyến khích sự sáng tạo, thúc đẩy những nỗ lực, cống hiến của các cá nhân, tổ chức vào hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật để tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển các hoạt động SHTT trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tôn trọng quyền SHTT, từng bước hình thành văn hóa sở hữu trí trong cộng đồng, Nhà trường phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức hội thảo và Lễ ký kết hợp tác. Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội để hai đơn vị tăng cường sự hiểu biết và hợp tác sâu rộng, mà còn cung cấp thông tin hữu ích về việc xây dựng, bảo hộ và khai thác quyền SHTT đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về xây dựng, bảo hộ và khai thác quyền SHTT cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song nhiệm vụ nâng cao nhận thức cho giới trẻ về SHTT, xây dựng ý thức và trách nhiệm tôn trọng quyền SHTT, từng bước hình thành văn hóa SHTT trong cộng đồng. Trong đó, các báo cáo viên đến từ Cục Sở hữu trí tuệ, Nhà trường và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã chia sẻ nhiều chuyên đề trọng yếu tổng quan về quy định pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (DNKNĐMST); các biện pháp xây dựng, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ trong các DNKNĐMST; Thực trạng và kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tài sản trí tuệ tại trường đại học; Thực trạng và kinh nghiệm của DNKNĐMST trong bảo hộ và khai thác các tài sản trí tuệ… Bên cạnh đó, Tọa đàm “Giải pháp xây dựng, bảo hộ và khai thác quyền SHTT đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” cũng chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu, nêu thực trạng và bàn giải pháp thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên tài sản trí tuệ hiện nay. 

Dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ và Trường ĐH Mở TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển các hoạt động về sở hữu trí tuệ giữa hai đơn vị. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc