Khởi tranh Giải cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2022

VHO- Diễn ra từ ngày 8 đến 18.7 tại TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Giải cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2022 nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của quốc gia hàng năm. Đây là sân chơi để phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho cờ vua nước nhà.

Giải do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Khởi tranh Giải cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2022 - Anh 1

Giải có sự tham dự đông đảo của các kỳ thủ. Ảnh: VNC

Tham dự giải năm nay có gần 500 kỳ thủ đến từ 33 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước là: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bến Tre, Bình Dương, Lâm Đồng, Long An, Khánh Hòa, Kiên Giang, Ninh Bình, Đồng Tháp, Nghệ An, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Lào Cai, Hậu Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Bắc Giang, Quân đội, Câu lạc bộ Hoa phượng đỏ, Câu lạc bộ Chess School… Theo danh sách đăng ký thi đấu, đội cờ trẻ TP.HCM có nhiều kỳ thủ góp mặt nhất (122 VĐV), tiếp sau là đoàn Hà Nội với 85 VĐV.

Khởi tranh Giải cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2022 - Anh 2

Đây là sân chơi để phát hiện và bồi dưỡng tài năng cho cờ vua Việt Nam. Ảnh: VNC

Tại giải, vác kỳ thủ sẽ thi đấu các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp theo hệ Thụy Sĩ 9 ván theo lứa tuổi từ U6 tới U20. Mỗi bên 90 phút cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên ở cờ tiêu chuẩn; cờ nhanh: Mỗi bên 15 phút cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên; cờ chớp: Mỗi bên 3 phút cộng thêm 2 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Các kỳ thủ đi muộn 30 phút bị tính thua cuộc.

Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn hàng đầu, với sự góp mặt của các kỳ thủ trẻ mạnh nhất cả nước để tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu các giải quốc tế trong năm 2022 - 2023.

BÌNH MINH

Ý kiến bạn đọc