Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quảng Ngãi: Xe quá tải chở gỗ keo “nhộn nhịp” trong đêm

Chủ Nhật 10/07/2022 | 10:50 GMT+7

VHO- Thời gian gần đây, tình trạng xe tải chở gỗ keo quá khổ, quá tải lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24B (Quảng Ngãi) nhập cho các nhà máy chế biến dăm, gỗ gia tăng, gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Để né tránh lực lượng chức năng, xe chở gỗ keo chuyển sang hình thức chạy đêm…

Xe chở gỗ keo ban đêm nỗi "ám ảnh" của người dân

Theo phản ánh của người dân xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, vì đang vào mùa thu hoạch keo, nên mỗi ngày có hàng chục lượt xe vận chuyển gỗ keo quá khổ lưu thông qua tuyến đường Quốc lộ 24B. Bà con đã nhiều lần kiến nghị và lực lượng chức năng xử lý nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn.
Bà Lương Thị Hà, người dân xã Tịnh Hà cho biết, nhiều xe chở gỗ keo, dăm gỗ chạy nhanh, lại không được phủ bạt cẩn thận, đã làm nhiều gỗ keo rơi xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 “Những chuyến xe chở gỗ keo quá tải chạy “ầm ầm” cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi ra đường thấy những xe này chạy, chúng tôi ai cũng khiếp vía, nhất là vào ban đêm”, bà Hà bức xúc.

Xe chở gỗ keo từ các huyện miền núi đến nhà máy chế biến dăm gỗ ở Khu Kinh tế Dung Quất

Bất an, lo lắng là những gì mà người dân nhắc đến những chiếc xe chở gỗ keo. Giá keo được giá, người dân khai thác nhiều, tình trạng xe chở gỗ keo quá khổ cũng ngày càng nhiều hơn. Những phương tiện này gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, khiến người dân bức xúc. “Xe nào cũng chất cao lút thùng, đi đứt dây điện rồi bỏ chạy. Đêm hôm xảy ra nhiều tai nạn lắm”, ông Đỗ Đình Phước người dân sống trên tuyến Quốc lộ 24B lo lắng cho hay.
Hầu hết xe chở gỗ keo có điểm chung là đều cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải, vượt quá chiều dài cho phép. Lái xe vẫn “vô tư” điều khiển cho xe chạy nghênh ngang trên đường, bất chấp những quy định về an toàn giao thông. Ông Bùi Đức Nguyên bức xúc: “Xe chở gỗ keo chạy ăn chuyến hay không mà chạy nhanh lắm. Xe chạy cả luồng cả luồng, công nhân đi làm về đường đông nghịt mà nó chạy ào àò. Đang vào mùa thu hoạch keo nên xe chở gỗ quá khổ lưu thông trên tuyến đường rất đông, ẩn họa tai nạn giao thông”.
Xe ô tô tải chở gỗ keo từ các huyện miền núi đến nhà máy chế biến dăm gỗ ở Khu Kinh tế Dung Quất để bán. Những xe tải loại này đã trở thành “hung thần” gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, khiến người dân rất bức xúc. Người dân sống ở dọc Quốc lộ 24B, đoạn từ huyện Sơn Hà chạy xuống huyện Sơn Tịnh thời gian qua chứng kiến xe chở gỗ keo hoành hành. Ông Trịnh Văn Kim – Trưởng thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh cho biết, địa phương có tuyến Quốc lộ 24B đi qua, lưu lượng xe tải hàng ngày tham gia rất đông, riêng mấy ngày gần đây tình trạng xe chở keo, dăm gỗ hoạt động liên tục. “Xe keo người ta đi trong đêm hết, ít khi người ta đi ban ngày lắm. Xe chở gỗ keo như thế này đang là nỗi khiếp sợ của người dân, tai nạn giao thông luôn rình rập người tham gia giao thông”, ông Kim nói.

Lực lượng CSGT triển khai chuyên đề đặc biệt xử lý xe quá khổ, quá tải

Theo thượng tá Vũ Thanh Giang, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng, lực lượng chức năng thường xuyên triển khai làm nhiều chuyên đề đặc biệt để xử lý xe quá tải, quá khổ và cơi nới thành thùng. “Lực lượng CSGT toàn tỉnh thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định chở quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép và tự ý cơi nới thành thùng phương tiện nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh”, thượng tá Giang thông tin.

NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top