Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Bóng đá Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á: Thời điểm quyết định

Thứ Tư 13/07/2022 | 09:48 GMT+7

VHO- Chiều tối nay (13.7), hai đội tuyển bóng đá là U19 Việt Nam và tuyển nữ Quốc gia sẽ có những trận đấu tại giải Đông Nam Á. Trong đó tại Indonesia lúc 15h30 (giờ Việt Nam), U19 Việt Nam sẽ đá trận bán kết U19 Đông Nam Á với U19 Malaysia, còn tuyển nữ Quốc gia sẽ đá trận “chung kết” bảng B với tuyển nữ Myanmar tại Philippines lúc 18h.

U19 Việt Nam phải hết sức tập trung ở trận bán kết chiều nay trước U19 Malaysia

Đây đều là những trận đấu quan trọng của các đại diện Việt Nam có ảnh hưởng đến sự thành bại trong cả chiến dịch. Do vậy, U19 Việt Nam cùng tuyển nữ Quốc gia sẽ phải rất tập trung và nỗ lực để đạt được kết quả tích cực nhất.

Không chủ quan

Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam nằm ở bảng “tử thần” với 2 ứng cử viên vô địch là U19 Thái Lan và U19 Indonesia, bên cạnh U19 Myanmar, U19 Philippines và U19 Brunei. Thế nhưng bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết thắng trong mỗi trận, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng với thành tích bất bại sau 3 trận thắng và 2 trận hòa.

U19 Việt Nam có trận ra quân hòa 0-0 với chủ nhà U19 Indonesia, tiếp đến thắng liền 3 trận trước U19 Philippines (4-1), U19 Brunei (4-0), U19 Myanmar (3-1), sau đó hòa 1-1 với U19 Thái Lan ở lượt trận cuối để giành quyền vào bán kết. Kết thúc vòng bảng, U19 Việt Nam dù có cùng 11 điểm như U19 Thái Lan và U19 Indonesia nhưng đứng đầu nhờ hơn chỉ số phụ. Tại bán kết, U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia, đội bóng về nhì bảng B. Theo đánh giá của giới chuyên môn, với những gì đã thể hiện tại vòng bảng (giành 2 chiến thắng, hòa 1 và thua 1 trận, được 7 điểm) thì U19 Malaysia không quá mạnh như nhận định trước giải. Có thể nói, U19 Malaysia sẽ là đối thủ “vừa miếng” với U19 Việt Nam trong trận đấu chiều nay.

Nhưng chắc chắn là các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ không được phép chủ quan, đó cũng là điều mà HLV Đinh Thế Nam cùng các cộng sự luôn nhắc nhở các cầu thủ ở mỗi trận đấu. Đặc biệt với tính chất của trận “Knock-out”, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ phải hết sức tập trung và nỗ lực để giành chiến thắng. Do U19 Việt Nam thi đấu trước một ngày nên toàn đội có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận bán kết. Bản thân HLV Đinh Thế Nam cùng các cộng sự cũng có dịp đến sân để xem U19 Malaysia thi đấu với U19 Lào, những “thu hoạch” từ chuyến “vi hành” này chắc chắn sẽ thật sự cần thiết cho trận đấu chiều nay. Vấn đề còn lại sẽ là sự chuẩn bị của U19 Việt Nam.

Dù đội nhà đã có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng, nhưng vấn đề tâm lý của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là trong những trận đấu với các đối thủ mạnh, chưa làm HLV Đinh Thế Nam hài lòng. “Trong trận đấu với U19 Thái Lan, các học trò của tôi đã bước vào trận đấu với tâm lý căng thẳng, không kiểm soát được trận đấu, có nhiều đường chuyền hỏng. Sau đó, các cầu thủ đã dần bắt nhịp được và tâm lý ổn định hơn. Khi đã vào tới bán kết rồi thì tâm lý các cầu thủ cũng sẽ tốt hơn lên. Tôi mong rằng các cầu thủ sẽ cải thiện được điều đó trong trận gặp Malaysia”, HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Quyết giành kết quả tốt

Hành trình bảo vệ “ngôi hậu” tại AFF Cup 2022 tính đến thời điểm này là khá suôn sẻ cho tuyển nữ Việt Nam. Ba trận thắng đậm trước Campuchia (3-0), Lào (5-0) và Timor Leste (6-0) giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền vào chơi trận bán kết sớm một lượt đấu. Điểm chung ở những trận đấu vừa qua là thế trận áp đảo cùng chiến thắng dễ dàng cho tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung đã thành công trong việc xoay tua lực lượng, dưỡng sức cho các trụ cột, tạo cơ hội thể hiện cho các cầu thủ trẻ, tránh thẻ phạt lẫn chấn thương để hướng đến các trận đấu quan trọng hơn. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo Binan. Ở 3 trận vừa qua thì có đến 2 trận gặp thời tiết không thuận lợi, trời mưa khiến mặt sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng khá nhiều đến lối chơi của đội và điều này khiến các cầu thủ chưa thể hiện phong độ như mong đợi. “Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu 3 trận ở giải nữ Đông Nam Á 2022. Chúng tôi đã có những điều chỉnh đội hình linh hoạt với từng trận đấu. Tôi đánh giá có trận chúng tôi chơi được và có những trận tuyển nữ Việt Nam chơi chưa tốt. Cụ thể như trận đấu với Lào, chúng tôi chơi tốt hơn so với trận thắng 3-0 Campuchia và trận đấu trước Timor Leste. Có thể điều kiện trời mưa, sân trơn khiến các cầu thủ chưa thể hiện như mong đợi. Hy vọng rằng các trận đấu tới điều kiện thời tiết sẽ tốt để các cầu thủ thể hiện đúng khả năng”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Dù có cùng 9 điểm nhưng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần không thua tuyển nữ Myanmar ở trận đấu chiều tối nay là sẽ giành ngôi nhất bảng. Nói là thủ tục nhưng thực chất đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai trong việc toan tính cho vòng bán kết. Nếu đội nào giành ngôi nhất bảng thì sẽ có quyền được chọn đối thủ tại vòng 4 đội mạnh nhất (tuyển nữ Thái Lan hoặc Philippines ở bảng A). Với tuyển nữ Myanmar, họ sẽ quyết tâm đánh bại tuyển nữ Việt Nam để “phục hận” sau khi thất bại tại bán kết AFF Cup 2019 lẫn SEA Games 31. Về phần tuyển nữ Việt Nam, dù chỉ cần một kết quả hòa là hoàn thành mục tiêu nhưng chắc chắn “Những cô gái kim cương” sẽ không bước vào trận với tâm thế cầu hòa.

“Tôi đã nói với các cầu thủ phải luôn cô gắng và nỗ lực trong tất cả các trận đấu, trước mọi đối thủ. Hiện tại, chúng ta đang xếp đầu bảng. Trên lý thuyết, chúng tôi chỉ cần một trận hòa là đứng đầu bảng B, nhưng đó không phải là tính toán của ban huấn luyện. Toàn đội vẫn sẽ chơi hết sức mình ở trận đấu này để giành kết quả tốt nhất”, HLV Mai Đức Chung khẳng định. 

VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top