Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Thanh Hóa

VHO- Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2022), chiều 19.7, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng và thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình chính sách, thương binh sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Thanh Hóa - Anh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội  và các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Thanh Hóa - Anh 2

Phó Chủ tịch Quốc hội thắp hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ

Đến thăm, tặng quà một số thương binh sinh sống trên địa bàn TP Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, mong các thương binh, bệnh binh luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, động viên bà con địa phương giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Thanh Hóa - Anh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Văn Thuyết, ở phố Trần Hưng Đạo, TP Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Thanh Hóa - Anh 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phươngthăm, tặng quà thương binh Nhữ Văn Xuân ở phố Tân Nam 1, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc