Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tổ chức trọng thể, thiết thực, hiệu quả Ngày hội giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam – Lào

Thứ Tư 20/07/2022 | 11:53 GMT+7

VHO- Sáng 20.7 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, BTC Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên Việt Nam -  Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022. Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Trịnh Thị Thuỷ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Cùng dự cuộc họp có ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng BTC Ngày hội; đại diện Ban, Bộ, ngành TƯ; đại diện địa phương đăng cai tổ chức là tỉnh Điện Biên và đại diện các tỉnh, thành tham gia Ngày hội.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Trịnh Thị Thuỷ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào là sự kiện văn hoá, chính trị lớn hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5.9.1962 – 5.9.2022)  và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18.7.1977 – 18.7.2022). Đồng thời, sự kiện là dịp để giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và văn hoá truyền thống các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập, phát triển; góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021 đã đề ra. Đặc biệt, Ngày hội giúp tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào; khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam  - Lào.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng BTC Ngày hội đồng chủ trì cuộc họp

Báo cáo tóm tắt kế hoạch tổ chức Ngày hội, bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ VHTTDL cho biết, Ngày hội lần này sẽ lấy chủ đề Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai. Ngày hội sẽ diễn ra trong 3 ngày vào tháng 9 tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Họp báo dự kiến diễn ra tại Hà Nội trước ngày diễn ra Ngày hội 10 ngày. Nội dung các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội bao gồm Lễ dâng hương các liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ; Lễ Khai mạc Ngày hội; khai mạc chung các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; Lễ Bế mạc tổng kết Ngày hội; hoạt động trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá; trình diễn trang phục dân tộc; triển lãm cộng đồng các DTTS vùng biên giới và nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch khác… Hiện tại, hoạt động phối hợp tổ chức đang được tích cực triển khai, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ VHTTDL báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội

Thông tin thêm về Lễ khai mạc, NSND Minh Thông, phụ trách kịch bản chương trình chia sẻ: “Buổi Lễ sẽ gồm 3 phần. Phần I khai từ: Trường Sơn hoà dải – uống nước cùng nhớ nguồn; phần II, BTC thực hiện nghi thức nghi lễ. Phần III là phần đặc sắc nhất với biểu diễn chương trình nghệ thuật. Các tiết mục được chia làm 3 chương Hạnh phúc ngày về, Sắc màu biên cươngThắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai. Các tiết mục sẽ ngợi ca tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết đấu tranh, anh dũng chống kẻ thù xâm lược của quân dân hai nước. Khắc hoạ hình ảnh những người lính kiên cường nhưng khiêm nhường, giản dị và lãng mạn, đúng nghĩa “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, “Anh Bộ đội Pa Thét Lào”. Chương trình còn nêu bật sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua từng thời kỳ lịch sử với đồng bào các dân tộc hai nước Việt Nam – Lào và những người có công với cách mạng; đề cao sự tiếp bước đi lên, chung tay xây dựng phát triển đất nước giàu đẹp của hai dân tộc Việt – Lào”.

Liên quan đến quy mô tổ chức, thành phần tham dự Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên Việt Nam -  Lào lần thứ III của phía Việt Nam gồm 9 tỉnh Điện Biên, Quảng Trị, Quảng Bình, Sơn La, Thừa Thiên Huế, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Nam, Kon Tum. Đối với nước bạn Lào, 10 tỉnh chung tuyến biên giới với Việt Nam sẽ tham gia là Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xây, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phông Sa Lỳ.

Đại diện một số Bộ, ngành TƯ cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Ngày hội

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội yêu cầu các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên Việt Nam -  Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 phải được tổ chức trọng thể, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiét thực và hiệu quả. Quá trình chuẩn bị các chương trình thuộc Ngày hội phải chu đáo, luyện tập, dàn dựng công phu; làm nổi bật tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vẫn phải được triển khai nghiêm túc, thực hiện đúng phương châm thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL đóng góp ý kiến về chương trình 

“Chúng ta đang sống trong những tháng, ngày tưng bừng, phấn khởi nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Do đó, Ngày hội sắp tới phải được tổ chức thành công rực rỡ, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị, tinh thần đoàn kết đặc biệt, sự phấn khởi của người dân hai nước. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất, tôi đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh đăng cai, địa phương tham gia và các đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ; triển khai các đầu việc theo đúng kế hoạch đã ban hành. Đặc biệt với Lễ khai mạc, kịch bản chương trình và thiết kế sân khấu phải được rà soát liên tục; đảm bảo bám sát chủ đề Ngày hội. Các hoạt động khác nếu cần phải tiếp thu ý kiến và có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Trong quá trình chuẩn bị, nếu có gì vướng mắc, các bên khẩn trương báo cáo với lãnh đạo Bộ để tháo gỡ. Mục tiêu là có sự tập trung tốt nhất, tổ chức Ngày hội thành công, thắm tình hữu nghị”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ nhấn mạnh.

Đại diện một số địa phương tham dự Ngày hội đề xuất ý kiến

Kết luận buổi làm việc, ông Vừ A Bằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nêu rõ, việc có vinh dự được đăng cai tổ chức Ngày hội là cơ hội để Điện Biên tự khẳng định mình, thể hiện trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nhân dịp này, ông Vừ A Bằng mong muốn các Bộ, ngành, đơn vị liên quan có sự hỗ trợ để Điện Biên tổ chức thành công Ngày hội. Với những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, tỉnh Điện Biên sẽ tiếp thu, nghiên cứu và điều chỉnh phương án thực hiện sao cho phù hợp.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top