Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu trên bầu trời xứ Thanh

VHO- Ngày hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) vào sáng 27.8 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu trên bầu trời xứ Thanh - Anh 1

 Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề “Thanh Hóa rực rỡ sắc màu” là một trong những hoạt động chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu trên bầu trời xứ Thanh - Anh 2

 Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại TP Thanh Hóa đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tới tham dự, qua đó tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm tại TP Thanh Hóa, góp phần kích cầu, phát triển du lịch TP Thanh Hóa sau thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu trên bầu trời xứ Thanh - Anh 3

Lễ hội Khinh khí cầu sẽ diễn ra đến  ngày 28.8, tại Quảng trường Lam Sơn

Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu trên bầu trời xứ Thanh - Anh 4

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, chương trình bay trải nghiệm được bắt đầu từ 15 giờ đến 17 giờ, buổi tối sẽ trình diễn hoa đăng khinh khí cầu kết hợp âm nhạc và các nhóm nhảy hiện đại. Ngày 28.8, từ 6 giờ đến 9 giờ sáng, du khách và Nhân dân tiếp tục được bay trải nghiệm khinh khí cầu

Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu trên bầu trời xứ Thanh - Anh 5

 Đây sẽ là hoạt động thú vị, tạo điều kiện cho du khách khám phá sự phát triển của TP Thanh Hóa qua một góc nhìn hoàn toàn mới lạ

Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu trên bầu trời xứ Thanh - Anh 6

Có 3 khinh khí cầu cỡ lớn sử dụng để Nhân dân và du khách bay trải nghiệm, mỗi khinh khí cầu có chiều cao cao 22m, được buộc dây cố định một chỗ. Ngoài ra, còn 14 khinh khí cầu cỡ nhỏ hơn được sử dụng để tạo điểm nhấn cho chương trình. Theo thông báo của Ban tổ chức, mỗi lượt bay kéo dài 5 phút, mỗi khinh khí cầu cỡ lớn bay được từ 3 đến 4 người/lần. Khinh khí cầu bay lơ lửng, lên xuống ở độ cao từ 15m - 40m, tùy vào thời tiết

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc