Kiên Giang phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

VHO- Vừa qua, Trường THPT Kiên Lương, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện Kiên Lương tổ chức lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Kiên Giang.

Kiên Giang phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 - Anh 1

 Thư viện tỉnh Kiên Giang trưng bày các đầu sách hay tại lễ phát động

Lễ phát động được tổ chức từ ngày 1 - 7.10 với chủ đề Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19 nhằm phát triển phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy học tập suốt đời. Đặc biệt là tận dụng các nền tảng công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số nhằm đa dạng hóa các kênh học tập và công cụ, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh sau đại dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc vận dụng công nghệ để đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tiếp tục trau dồi kiến thức cần thiết.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang cho biết, Đảng ta đã xác đinh: Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì phải phát triển giáo dục. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội bình đẳng trong học tập, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời”. Việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là một hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về học tập và xây dựng xã hội học tập; là cơ hội để các sở, ngành, địa phương, các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh chia sẻ nghiên cứu khoa học, phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam.

Bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc Thư viện tỉnh Kiên Giang cho biết, tại Lễ phát động, Thư viện tỉnh đã xếp sách nghệ thuật, trưng bày các đầu sách hay, các tác phẩm tranh vẽ đoạt giải của Hội thi nét vẽ mùa xuân và các bài dự thi của cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, thu hút được gần 1.300 giáo viên và học sinh đến đọc sách và tham khảo.

Dịp này, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang tặng 200 cuốn sách cho thư viện Trường THPT Kiên Lương. Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang trao 65 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Kiên Lương.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc