Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hàn Quốc: Bùng nổ xu hướng sinh đôi

Thứ Sáu 07/10/2022 | 09:17 GMT+7

VHO- Đây là thay đổi bất ngờ ở “xứ sở Kim Chi” vì trước kia nước này hiếm khi xuất hiện các cặp song sinh. Bên cạnh đó, các chuyên gia tin rằng sinh đôi, sinh ba có thể mang lại sự độc đáo và có giá trị cho xã hội.

 Hàn Quốc đang bùng nổ các ca sinh đôi, sinh ba

Hàn Quốc là một trong số những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Tổng số trẻ sơ sinh ở nước này vào năm 2000 là 630.000 nhưng đã giảm hơn một nửa, xuống còn 300.000 vào năm 2019. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, số trẻ sinh đôi đã tăng 30%, từ 10.700 lên 14.000 trẻ và tỷ lệ sinh đôi cũng tăng gấp ba lần từ 0,5% năm 1980 lên 1,54% năm 2020. Theo văn phòng thống kê nhà nước và các chuyên gia, sự bùng nổ các cặp song sinh ở Hàn Quốc là kết quả trì hoãn của việc làm cha mẹ cũng như tăng cường sử dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản. Trung bình, các bà mẹ sinh đôi ở độ tuổi 34,8, trong khi các bà mẹ sinh con một trẻ hơn 1,5 tuổi.

Theo Hur Yoon-mi, giáo sư tại đại học Kookmin, người đứng đầu Viện nghiên cứu sinh đôi Kookmin (Hàn Quốc), ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, họ đã trì hoãn việc làm mẹ để phấn đấu cho sự nghiệp. Họ dựa vào sự tiên tiến của y học để hỗ trợ việc sinh sản. Lim Eun-young, công chức 34 tuổi, là một trong số những phụ nữ sử dụng dịch vụ đông lạnh trứng khi chưa kết hôn vào năm ngoái. Lim nói rằng cô chưa sẵn sàng kết hôn do chi phí quá cao và chỉ mới quen bạn trai chưa lâu. Khi giá nhà ở và trường học cao ngất ngưởng, ngày càng có nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc tạm hoãn việc có con hoặc không sinh con.

Theo một nghiên cứu của giáo sư Hur công bố năm ngoái trên tạp chí Twin Research and Human Genetics, tỷ lệ sinh đôi ở Hàn Quốc không chỉ vượt mức trung bình toàn cầu mà còn xếp hàng cao nhất, gấp đôi mức trung bình. Giáo sư Hur cho rằng, điều này có vai trò tích cực trong việc giải quyết tỷ lệ sinh đang giảm của Hàn Quốc. “Đó là lý do tại sao cần nhiều chính sách giáo dục và y tế hơn cho các cặp song sinh. Ví dụ nên xây dựng quỹ chăm sóc trẻ em và xếp lớp học cho trẻ song sinh từ sớm, để chúng phát triển độc lập về cảm xúc và tự chủ khi còn nhỏ”, giáo sư Hur nói.

Không chỉ ở Hàn Quốc mà việc sinh đôi, sinh ba đang là xu hướng trên toàn cầu. Tờ Guardian đưa tin, theo một cuộc khảo sát toàn diện đầu tiên về các ca sinh đôi trên thế giới, số lượng ca sinh như vậy thời điểm hiện nay phổ biến hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu và phân tích dữ liệu từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, chúng ta chỉ có 9,1 ca sinh đôi trên tổng số 1.000 ca sinh. Còn giờ đây, cứ 42 trẻ được sinh ra thì có một cặp là sinh đôi, tương đương với 1,6 triệu trẻ em mỗi năm.

Christiaan Monden, giáo sư xã hội học và nhân khẩu học tại Đại học Oxford (Anh) cho biết: “Xu hướng này thực sự khá nổi bật. Trong vòng 40 - 50 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ lệ sinh đôi ở các nước phát triển”. Có một điểm đáng lưu ý là hầu hết các ca sinh đôi được chào đời do kết quả của các phương pháp hỗ trợ sinh sản ví dụ như thụ tinh trong ống nghiệm. Raj Mathur, chủ tịch của Hiệp hội Sinh sản Anh chia sẻ trên truyền thông: “Chúng tôi không ngạc nhiên khi tỷ lệ sinh đôi tăng lên vì phụ nữ giờ đây làm mẹ muộn hơn và đã có sẵn các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Các nước đang phát triển là những nơi đạt đến đỉnh cao về tỷ lệ sinh đôi. Đa số các trường hợp sinh đôi đều hoàn toàn ổn, nhưng chắc chắn việc mang song thai đem lại nhiều rủi ro hơn cho mẹ và bé. Vì vậy, chúng ta cần cân nhắc thật kỹ lưỡng làm thế nào để tốt nhất cho cả mẹ và con”. 

 CHI MAI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top