Đêm nhạc “Hương sắc mùa thu” khép lại Festival Huế mùa thu 2022

VHO- Tối 8.10, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Hương sắc mùa thu”. Đây là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động của Festival Huế mùa thu 2022.

Đêm nhạc “Hương sắc mùa thu” khép lại Festival Huế mùa thu 2022 - Anh 1

Chương trình biểu diễn tại đêm nghệ thuật "Hương sắc mùa thu"

Không gian nghệ thuật được trải dài từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa, trong đó sân khấu chính được dàn dựng ngay nền phía trước công trình di tích Điện Thái Hòa, tạo không gian mở cho cộng đồng khán giả thưởng thức.

Với chủ đề “Hương sắc mùa thu”, chương trình nghệ thuật đã giới thiệu đến công chúng 14 ca khúc viết về mùa thu nổi tiếng của các tác giả như: Minh Kỳ, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Ngô Thụy Miên, Phạm Duy, Vũ Đức Sao Biển…

Trong không gian lung linh, trữ tình của Đại Nội Huế về đêm, chương trình nghệ thuật là câu chuyện sâu lắng, lãng mạn về những mùa thu ký ức, hoài niệm sẽ được kể bằng âm nhạc qua các ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ.

“Hương sắc mùa thu” là sự kiện văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, điểm nhấn khép lại của kỳ Festival Huế mùa thu 2022.

Đêm nhạc “Hương sắc mùa thu” khép lại Festival Huế mùa thu 2022 - Anh 2

Những giai điệu sâu lắng về mùa thu hấp dẫn khán giả cố đô

Bắt đầu từ năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức Festival Huế theo định hướng “Festival bốn mùa” với chuỗi các sự kiện văn hóa văn nghệ, hoạt động thể thao và du lịch hấp dẫn diễn ra quanh năm. Sau khi khép lại Festival Huế mùa thu, sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra trong Festival Huế mùa đông năm 2022, như: Liên hoan giọng ca vàng bolero Huế, Liên hoan Xiếc quốc tế, Liên hoan Ca Huế, Tuần lễ Du lịch chăm sóc sức khỏe kiểu Huế, Festival Âm nhạc “Giai điệu mùa đông”… và kết thúc là chương trình nghệ thuật đếm ngược chào đón năm mới 2023.  

S.THÙY, ảnh: B.MINH

Ý kiến bạn đọc