Kiên Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer

VHO - Nằm trong chuỗi các hoạt động Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV năm 2022, Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh Kiên Giang diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 7.11 đến 8.11.2022.

Kiên Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer - Anh 1

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer ở Kiên Giang

Liên hoan với các phần thi: biểu diễn dàn nhạc ngũ âm; trình diễn trang phục truyền thống và văn nghệ. Riêng huyện Gò Quao có thể thành lập từ 02 - 03 đội để tham dự Liên hoan. Về phần thi biểu diễn nhạc ngũ âm, các đội chủ động lựa chọn những tác phẩm âm nhạc dân gian, truyền thống Khmer Nam Bộ có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người, ca ngợi tình yêu tuổi trẻ dàn dựng thành tiết mục hòa tấu dàn nhạc ngũ âm và biểu diễn một tác phẩm âm nhạc dân tộc Khmer, không quá 08 phút. Về phần thi trình diễn trang phục dân tộc, mỗi đội tham gia trình diễn 02 trang phục truyền thống Khmer Nam Bộ, gồm: tự chọn và trang phục lễ cưới truyền thống để giới thiệu những nét độc đáo của trang phục truyền thống dân tộc Khmer Nam Bộ. Về phần thi văn nghệ, mỗi đội xây dựng 02 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ; quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng dân tộc Việt Nam trong đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển đảo quê hương, xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Chí Công, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Quao cho biết: Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang hàng năm, nhằm mục đích duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, qua đó giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Càng vui hơn khi Ngày hội hàng năm diễn ra đúng thời gian lễ hội Ok-Om-Bok, không khí vui nhộn ở các phum, sóc luôn đang rộn ràng lời ca điệu múa. 

Liên hoan còn là một trong những hoạt động nằm trong Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025.

THẾ HẠNH
 

Ý kiến bạn đọc