Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Hà Nội​​​​​​​: Xây dựng gương mặt đô thị văn minh từ những việc làm cụ thể

Thứ Tư 12/10/2022 | 10:45 GMT+7

VHO- Thời gian qua, Sở VHTT Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Những sáng kiến và việc làm thiết thực, xuất phát từ mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng gương mặt đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trên địa bàn.

 Xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh được chú trọng triển khai tại quận Ba Đình

 Nét đẹp văn hóa trong cộng đồng

Quận Ba Đình, Cầu Giấy là những địa bàn rộng, đông dân cư. Việc kiểm tra các tiêu chí của cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” cho thấy, các tuyến đường, phố luôn duy trì được nề nếp với không gian xanh, mát, sạch đẹp. Việc giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường , cảnh quan đẹp đã dần trở thành thói quen và nét đẹp văn hóa của người dân.

Tại phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), nơi có dân số đông với hơn 22.000 nhân khẩu, toàn bộ địa bàn được bao bọc bởi 4 tuyến phố Đội Cấn, Bưởi, Hoàng Hoa Thám, Đốc Ngữ; khu vực trung tâm là khu di dân 7,2 ha, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông chưa hoàn chỉnh, chật hẹp, tốc độ đô thị hóa cao. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền quận đã đưa ra tiêu chí vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp là một trong những căn cứ bình xét thi đua giữa các tổ dân phố, khu dân cư.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc, Đảng ủy và chính quyền địa phương luôn quan tâm, triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường; phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vào thứ 7, Chủ nhật hằng tuần... Phường Vĩnh Phúc cũng thường xuyên phát động phong trào nhân dân thực hiện công tác vệ sinh đường phố; nhiều mô hình hiệu quả được triển khai như “Đoạn đường Thanh niên tự quản”, “Hội Phụ nữ tự quản”… Để phong trào phát huy hiệu quả, công tác tuyên truyền luôn được coi trọng cũng như đa dạng hóa các hình thức như tuyên truyền trực tiếp; qua các cuộc họp bàn cùng cán bộ cơ sở, quán triệt nội dung triển khai xây dựng tuyến phố theo tiêu chí “xanh, sạch, đẹp”; in ấn tờ rơi, pano tuyên truyền... Đặc biệt, UBND phường phối hợp với các hội, đoàn thể như CCB, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức bóc xóa quảng cáo rao vặt, vận động nhân dân thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng... đã tạo hiệu quả thiết thực. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm tại mỗi địa bàn dân cư, tổ dân phố, đồng thời, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trên toàn địa bàn.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy, công tác bảo vệ môi trường cũng là nội dung được đặc biệt quan tâm, điểm nhấn là phong trào “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” đã được quận phát động, thu hút sự hưởng ứng, tham gia của 8/8 phường trên địa bàn. Quận cũng đã huy động sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng tuyến phố, ngõ xanh, sạch, đẹp. Những chuyển biến thiết thực được tạo nên từ những việc làm cụ thể như vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh đô thị; sắp xếp cửa hàng, cửa hiệu, xe máy, xe đạp gọn gàng, để đúng vị trí quy định. Toàn quận xã hội hóa gần 900 triệu để duy trì trồng cây xanh, hoa tại các gốc cây, trang trí mặt tiền tại các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp... tại các tuyến phố, tuyến ngõ.

 Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh - sạch, trang hoàng đường phố đẹp” được triển khai sâu rộng trên địa bàn quận Đống Đa

Góp phần xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội

Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh - sạch - đẹp, trang hoàng đường phố đẹp” với nhiều tiêu chí cụ thể cũng đã được nhân dân trên địa bàn quận Đống Đa triển khai tích cực. Qua đó, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết, với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, nhằm quảng bá rộng rãi tới bạn bè quốc tế hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, UBND quận Đống Đa đã phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị; gắn trách nhiệm, vai trò của các cấp trong thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân... Đồng thời, tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh - sạch, trang hoàng đường phố đẹp” trên địa bàn nhằm tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị quận.

Phòng VHTT quận Đống Đa thông tin, cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh - sạch, trang hoàng đường phố đẹp” đã được triển khai sâu rộng từ quận đến cơ sở; lấy địa bàn 21 phường, tổ dân phố đến từng ngõ, phố, hộ gia đình làm nòng cốt để thực hiện. Dù vẫn còn những vướng mắc, khó khăn nhưng việc triển khai cuộc thi đã bước đầu đưa đến những kết quả đáng khích lệ. Trên địa bàn quận đã giảm hẳn các hiện tượng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; xử lý dứt điểm một số điểm trông giữ phương tiện trái phép lấn chiếm hè phố, lòng đường, treo đặt biển hiệu quảng cáo trái phép, công tác vệ sinh, môi trường được đảm bảo. Diện mạo đô thị quận ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, từng bước văn minh hiện đại.

“Trong thời gian tới, Phòng VHTT cùng các phòng ban chuyên môn khác sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra và vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc thi; gắn cuộc thi với các phong trào TDĐKXDĐSVH, “Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…”, Phòng VHTT quận Đống Đa cho biết.

Qua công tác kiểm tra thực địa các tuyến đường, ngõ phố... tại một số quận, huyện trên địa bàn, ông Bùi Minh Hoàng, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VHTT Hà Nội) đánh giá cao kết quả đạt được từ cuộc thi giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, đại diện Sở VHTT Hà Nội cũng lưu ý một số nội dung cần quan tâm hơn nữa như việc tháo dỡ các biển quảng cáo rao vặt trên thân cây, cột điện; quản lý tốt trật tự quảng cáo tại hàng rào các công trình xây dựng; vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường để trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, hằng giờ, thể hiện tốt trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, trở thành nét văn hóa đẹp của người dân Thủ đô.

Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” được Sở VHTT Hà Nội phát động từ tháng 4.2022, với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, trật tự đô thị; đẩy mạnh phong trào tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố; tạo chuyển biến rõ nét trong cộng đồng dân cư, xây dựng bộ mặt đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh. 

MINH NGỌC

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top