Bế mạc Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2022

VHO- Giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U16 nữ Hà Nội, U16 nữ Phong Phú Hà Nam đã xuất sắc lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2022.

Trận đấu được mong chờ ở vòng cuối cùng của giải trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) chiều nay 13.10 là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Đây được xem là trận chung kết bởi 2 đội bóng này bằng điểm nhau (11 điểm sau 5 vòng) và đội thắng trận sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. Phong Phú Hà Nam đang có phong độ cao và họ tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng trước đối thủ mạnh Hà Nội.

Bế mạc Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2022 - Anh 1

U16 Phong Phú Hà Nam vô địch với thành tích bất bại sau 4 trận thắng và 2 trận hoà. Ảnh: Sơn Tùng

Cô trò HLV Nguyễn Khánh Thu tiếp cận trận đấu bằng đấu pháp hợp lý. Họ nỗ lực phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội để ghi bàn. Phút 21, Phong Phú Hà Nam tổ chức phản công rất nhanh, Ngân Thị Thanh Hiếu nhận bóng và tung cú sút xa quá đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Phút 26, vẫn là Thanh Hiếu chuyền bóng tinh tế để Hoàng Vân thoát xuống dứt điểm kĩ thuật nhân đôi cách biệt cho Phong Phú Hà Nam. Chỉ 3 phút sau, Lưu Hoàng Vân tăng tốc và đi bóng rất kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế quá lớn cho Phong Phú Hà Nam.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội thi đấu đầy nỗ lực và họ tỏ ra quyết tâm sớm có được bàn rút ngắn tỷ số. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Hà Nội tạo ra áp lực rất lớn lên khung thành đối phương. Nhưng khi hàng công chưa kịp lên tiếng thì hàng thủ của Hà Nội lại xuất hiện lỗ hổng.

Phút 46, Hoàng Vân hoàn tất cú hat-trick khi cô tận dụng sai lầm của hậu vệ Hà Nội và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0. Bàn thắng này khiến cho những phút thi đấu còn lại chỉ là quãng thời gian để Hà Nội có được bàn gỡ danh dự. Nhưng trong một ngày các tiền đạo liên tục phung phí cơ hội, đội bóng Thủ đô đành chấp nhận thất bại và nhìn Phong Phú Hà Nam trở thành nhà vô địch Giải bóng đá nữ U16 Quốc gia 2022.

Kết thúc giải, sau 6 vòng đấu, Phong Phú Hà Nam có được 14 điểm, đoạt chức vô địch, Hà Nội (11 điểm) giành ngôi á quân, hạng Ba thuộc về TP.HCM (4 điểm).

Các danh hiệu tại giải:

Đội vô địch: Phong Phú Hà Nam

Đội thứ Nhì: Hà Nội

Đội thứ Ba: TP.HCM

Giải phong cách: TP.HCM

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Vũ Thị Hoa (Phong Phú Hà Nam)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Lò Thị Huyền Trang (Phong Phú Hà Nam)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Lưu Hoàng Vân (Phong Phú Hà Nam, 7 bàn)

V.HY

Ý kiến bạn đọc