Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Thừa Thiên Huế di dời, sơ tán hơn 2.260 hộ dân phòng tránh mưa lũ

Thứ Sáu 14/10/2022 | 20:01 GMT+7

VHO- Đến 18 giờ ngày 14.10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức di dời, sơ tán hơn 2.260 hộ dân ở vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Hiện các thủy điện vẫn tiếp tục điều tiết nước về hạ du, mưa rất to trong ngày đã khiến cho mực nước các sông dâng cao, dự báo sẽ vượt báo động 3 trong đêm nay.

Rào chắn các đoạn đường nước lũ chảy siết, cấm người dân đi lại.

Chiều ngày 14.10, công tác sơ tán, di dời dân cư đã được các địa phương triển khai khẩn trương. Theo phương án của tỉnh Thừa Thiên Huế, sẽ tiến hành sơ tán, di dời 11.708 hộ với 37.085 khẩu trong đợt mưa lũ lần này. Trong đó, tập trung di dời những hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt hạ lưu sông Hương và sông Bồ; các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở huyện Phú Lộc, Nam Đông… Đến tối cùng ngày, đã triển khai sơ tán, di dời 2.263 hộ với 6.524 nhân khẩu; các địa phương tiếp tục sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ này.

Mưa lớn kéo dài trong ngày, với lượng mưa trung bình từ 150-300mm, có nhiều nơi ở huyện Phú Lộc lượng mưa vượt 350mm. Các hồ thủy điện cũng tăng mức xả lũ về hạ du: thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch điều tiết về sông Hương với lưu lượng lần lượt là 965m3/s và 648m3/s; thủy điện Hương Điền điều tiết về sông Bồ với hơn 1.100 m3/s.

Đến 18 giờ, mực nước sông Hương và sông Bồ đều vượt báo động 2 và dự báo sẽ vượt báo động 3 trong đêm nay. Từ chiều ngày 14.10, nhiều địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ.

Người dân huyện Quảng Điền giằng néo, buộc dây để giữ các bè nuôi cá lông trên sông Bồ không bị nước lũ cuốn trôi

Theo ghi nhận, mưa lớn và nước sông dâng cao đã khiến cho nhiều tuyến đường ở các khu đô thị tại TP.Huế bị ngập, người dân đi lại khó khăn. Nhiều địa phương ở vùng hạ du của huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc,  TP.Huế bị ngập nước; có nhiều khu vực không thể lưu thông, chính quyền địa phương phải đặt rào chắn và cắt cử lực lượng theo dõi để tuyên truyền cho người dân không đi lại vùng nguy hiểm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối… Các địa phương có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở như: xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu (huyện Phong Điền); xã Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến, Hương Văn, Hương Vân (thị xã Hương Trà); sạt lở sông Bồ qua xã Quảng Phú, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền); các xã của huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc…

S.THÙY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top