Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Lễ hội Văn hoá - Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc: Sôi động Liên hoan Âm nhạc châu Á 2022

Thứ Bảy 15/10/2022 | 06:57 GMT+7

VHO - Tối 14.10, Liên hoan Âm nhạc châu Á 2022 nằm trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch – Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc đã thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ tại Quảng trường sự kiện công viên sông Hàn Yeoido (Seoul, Hàn Quốc). 

Các ca sĩ tham gia Liên hoan Âm nhạc châu Á cùng hát chung ca khúc Side By Side

 Sự kiện do Bộ VHTTDL Hàn Quốc chủ trì tổ chức có sự tham gia của các ca sĩ nước chủ nhà cùng 6 nước trong khu vực: Việt Nam, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Kazakhstan. 
Liên hoan âm nhạc châu Á 2022 với khẩu hiệu “Open your Asia" (Hãy cho tôi thấy châu Á của bạn), tăng cường sự gắn kết qua âm nhạc được tổ chức trở lại sau thời kỳ dịch bệnh. Rất nhiều ngôi sao ca nhạc và nhóm nhạc nổi tiếng tại châu Á đã có mặt tham gia sự kiện: Oh My Girl, SF9, Gray (Hàn Quốc) Turan (Kazakhstan), Hà Lê, Uyên Linh (Việt Nam), IamSHUM (Nhật Bản), 4th Impact (Philippines), Roseberry (Thái Lan), Samuel Cipta (Indonesia).

Ca sĩ Hà Lê với ca khúc Mưa hồng của Trịnh Công Sơn

Ca sĩ Uyên Linh nồng nàn với Bước qua mùa đông

Đại diện cho đoàn nghệ thuật Việt Nam, hai ca sĩ trẻ Uyên Linh và Hà Lê đã tạo ấn tượng đẹp với khán giả. Hà Lê diện bộ áo dài màu xám họa tiết thổ cẩm, mong muốn giới thiệu nét văn hóa Việt trên sân khấu. Nam ca sĩ chọn hát ca khúc Mưa hồng, từng được anh đưa vào album Trịnh Contemporary phát hành năm 2020 để giới thiệu. Phần trình diễn của Hà Lê được khán giả có mặt tại sự kiện hưởng ứng nhiệt tình. Hà Lê cho biết anh chọn nhạc Trịnh vì muốn giới thiệu tới khán giả quốc tế màu sắc âm nhạc của bản thân cũng như tên tuổi nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Uyên Linh ghi dấu ấn đậm nét với chất giọng mạnh mẽ và giàu cảm xúc với ca khúc Bước qua mùa cô đơn của Vũ. 

Nhiều phong cách âm nhạc hội tụ tại Liên hoan 

Các phần trình diễn của các ngôi sao âm nhạc các nước cũng đã được khán giả nồng nhiệt hưởng ứng.  Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Gray với các ca khúc Just Do It và Dream Chaser đã khiến khán giả vô cùng phấn khích hoà theo từng giai điệu âm nhạc và lời hát của anh. Nhóm nhạc Turan đến từ Kazakhstan mang đến tiết mục biểu diễn với nhạc cụ dân tộc khá độc đáo...

Side By Side - bài hát tại Hội nghị Thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN năm 2019 lại vang lên bên bờ sông Hàn trong đêm Liên hoan Âm nhạc châu Á đã kết thúc chương trình âm nhạc sôi động và ấn tượng, thắm tình đoàn kết.

THUÝ HIỀN; ảnh: HÀ PHƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top