Quảng Bình: Người dân và tài sản được di dời đến nơi an toàn để tránh lũ

VHO- Người dân vùng thường xuyên ngập lụt ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã di dời đến các nhà cao tầng, nhà kiên cố trong từng khu dân cư và nhà tránh lũ cộng đồng. Cùng với đó, những tài sản có giá trị như ô tô, xe máy được đưa lên để ở trên các cây cầu ở thị trấn Kiến Giang, các vùng đất cao để không bị ngập.

Quảng Bình: Người dân và tài sản được di dời đến nơi an toàn để tránh lũ - Anh 1

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn để tránh lũ

Chiều tối ngày 15.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, nước lũ trên sông Kiến Giang vẫn đang dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt nhiều vùng tại huyện Lệ Thủy. 

Nước sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang 11.72m trên báo động 3 là 0.72m. Nước lũ trên sông lên nhanh làm ngập nhiều tuyến đường như đường 30, đường về Nhà lưu niệm Đại tướng Nguyên Giáp, đường An-Sơn, một số đoạn dọc 2 bên bờ sông Kiến Giang tại các xã An Thủy, Lộc Thủy.

Quảng Bình: Người dân và tài sản được di dời đến nơi an toàn để tránh lũ - Anh 2

Xe ô tô và xe máy được người dân đưa lên trên cầu để chống ngập nước

Nhiều vùng dân cư 2 bên bờ sông ngập từ 0,5m trở lên. Hầu hết người dân đã gấp rút thu dọn, kê cao đồ đạc để tránh gây thiệt hại. Những tài sản có giá trị như xe ô tô, xe máy được người dân lên để trên 2 chiếc cầu ở thị trấn Kiến Giang hoặc ở các vùng đất cao để không bị ngập, hư hỏng tài sản.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Nguyễn Hữu Hán cho biết, địa phương đang chuẩn bị sơ tán khoảng 3.600 hộ với 11.400 người ở các vùng ngập lụt sâu tại các xã, như: An Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy, Sơn Thủy… đến nơi an toàn, trong đó chủ yếu là di dời tại chỗ sang các nhà cao tầng, nhà kiên cố trong từng khu dân cư và di dời đến nhà tránh lũ cộng đồng.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc