Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên bán đảo Sơn Trà và các bãi biển

VHO- Ngày 17.10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục huy động máy móc và nhân lực khắc phục các vị trí sạt lở trên bán đảo Sơn Trà và các bãi biển.

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên bán đảo Sơn Trà và  các bãi biển - Anh 1

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến Hoàng Sa – Lê Văn Lương

Trước đó, sau trận ngập lụt lịch sử chiều tối 14.10 do ảnh hưởng bão số 5, tuyến đường biển Hoàng Sa - Lê Văn Lương dẫn lên bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) bị sụt lún nghiêm trọng, gây đứt gãy mặt đường nhiều đoạn và khu vực qua Cầu Kênh. Tại vị trí sụt lún hình thành các hố sâu đường kính hơn 2 mét vắt ngang qua mặt đường và vỉa hè đường Hoàng Sa. Ngoài ra một lượng đất, đá, bùn trên bán đảo Sơn Trà tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương trên diện rộng, ảnh hưởng việc tham gia giao thông. 
Ngay sau sự cố, ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng huy động 100% quân số đi rà soát hiện trạng các tuyến đường đang khai thác, triển khai công tác khắc phục, cảnh báo giao thông và phối hợp với các lực lượng chức năng khác thông tuyến tạm thời. Theo đó dùng xe xúc lật tiến hành dọn dẹp, di chuyển tạm các vật cản trên đường vào phạm vi lề đường, vỉa hè ưu tiên thông xe đường Hoàng Sa – khu vực bán đảo Sơn Trà từ Lê Văn Lương đến khu vực khu nghỉ dưỡng Intercontinental.

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên bán đảo Sơn Trà và  các bãi biển - Anh 2

Điểm sạt lở tại khu vực Bảo tàng Đồng Đình

Trong ngày 15.10, cơ quan chức năng dọn thông xe tại đường Lê Văn Lương, ngã ba Hoàng Sa - Lê Văn Lương, bảo tàng Đồng Đình và khu vực chùa Linh Ứng. Hiện lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo nguy hiểm ở điểm sụt lún, đồng thời phân công chốt trực, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm. 

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành khẩn trương trong ngày 17.10. “Mưa lớn trong ngày 14.10 gây sạt lở 21 điểm tại bán đảo Sơn Trà, trong đó 19 vị trí taluy dương và 2 vị trí taluy âm. Đến nay, cơ bản đã thông tuyến bước 1, chúng tôi cũng cắt cử người túc trực để bảo  đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Hiện, còn hơn 10 điểm sạt lở nặng, việc khắc phục sạt lở còn lâu dài, lực lượng chức năng sẽ cố gắng hoàn thành công tác khắc phục sớm nhất”, ông Nghĩa cho biết.

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên bán đảo Sơn Trà và  các bãi biển - Anh 3

Khắc phục điểm sạt lở trước chùa Linh Ứng

Tại bãi biển Mỹ Khê (khu vực nút giao Ngô Thì Sĩ - Võ Nguyên Giáp) có hơn 20m đường kè biển bị sụt lún nghiêm trọng. Trong đó nhiều mảng lớn đất, đá, gạch lát bị sóng đánh toạc, các cụm công trình tập thể dục, vui chơi ngoài trời... cũng bị hư hỏng nặng. Tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà) xuất hiện một hố sụt lún dài gần 15m nằm sát bờ biển. Kè biển ở khu vực này bị đánh nứt toác, các loại rác, nằm la liệt bên bờ biển.

Đà Nẵng: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên bán đảo Sơn Trà và  các bãi biển - Anh 4

Điểm sạt lở tại biển Mỹ Khê

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành giăng dây cảnh báo nguy hiểm ở tất cả các điểm sụt lún. “Mưa lớn làm xuất hiện 3 điểm sụt lún lớn, nghiêm trọng ở khu vực bờ biển; nhiều đoạn vỉa hè, kè biển bị hư hỏng. Chúng tôi đã thống kê và báo cáo để có hướng xử lý. Trước mắt, sẽ khắc phục những điểm vỉa hè bị hư hỏng nhẹ, bong gạch lát nền. Việc sửa chữa các điểm sụt lún, sạt lở nghiêm trọng thì phải chờ chủ trương của thành phố", ông Vũ nói.

XUÂN SƠN

Ý kiến bạn đọc