Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Futsal Việt Nam: Xây chân đế từ các giải đấu trong nước, tạo đà cho thành công mới

Thứ Năm 20/10/2022 | 08:00 GMT+7

VHO-Sau hơn 3 tháng tạm nghỉ để nhường sân chơi cho đội tuyển futsal Việt Nam tham dự VCK futsal châu Á 2022, hôm nay 20.10, cuộc đua tại giải futsal HDBank VĐQG 2022 sẽ trở lại với loạt trận đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. Giải đấu này được xem là nơi để tuyển chọn các gương mặt cho đội tuyển quốc gia và cũng chính từ đây các tài năng của futsal Việt Nam sẽ có dịp trui rèn, trước khi được tuyển chọn, toả sáng ở cấp độ đội tuyển.

Xây chân đế cho bệ phóng là giải đấu trong nước

Có được thành công trong những năm qua là do futsal Việt Nam đã và đang xây chân đế vững chắc từ chính giải vô địch quốc gia, được duy trì thường niên với sự tham gia của nhiều CLB cùng vô số giải đấu phong trào, giải trẻ, giải học sinh, sinh viên… nở rộ khắp các địa phương trên cả nước. Chỉ tính riêng tại TP.HCM, mỗi năm có thể kể đến hàng chục giải đấu chất lượng và sân chơi lớn Saigon Premier League với tính cạnh tranh khắc nghiệt luôn lôi cuốn mọi cầu thủ từ phong trào tới chuyên nghiệp.

Thành công của futsal Việt Nam trong thời gian qua đến từ chân đế là giải đấu trong nước

Nguồn lực cầu thủ dồi dào ở quốc gia có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt là điểm tựa cho futsal Việt Nam tiếp tục duy trì đà thăng tiến. Những thành viên đội tuyển futsal Việt Nam hiện tại như Văn Hiếu, Văn Ý, Đình Hùng, Minh Trí, Đức Hoà… đa số xuất thân từ các cầu thủ phong trào hoặc học đường. Trước khi đưa về đào tạo chính quy ở các đội futsal, họ được các tuyển trạch viên góp nhặt ở các sàn đấu phủi.

Chính vì ý thức được vai trò nền tảng của giải đấu trong nước nên VFF cũng đang nỗ lực tạo nên một sân chơi chất lượng ở mùa giải năm nay. Đặc biệt 36 trận đấu còn lại của mùa giải hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những diễn biến hấp dẫn và kịch tính. Sahako FC đang có lợi thế khi cán đích lượt đi ở ngôi đầu bảng, hơn 2 đội xếp sau Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc 5 điểm và 6 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ 4 Sài Gòn FC. Tuy vậy, bản lĩnh của đội xứng đáng đăng quang sẽ chỉ được thể hiện trong chặng đua nước rút sắp tới, đặc biệt là những màn đối đầu trực tiếp giữa nhóm các ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch.

Ở chiều ngược lại, với điểm số không quá chênh lệch khi khoảng cách giữa đội cuối bảng và đội đang xếp ở vị trí thứ 6 chỉ là 4 điểm cũng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong cuộc đua giành vé trực tiếp tham dự giai đoạn II mùa giải năm sau.

Lượt về Giải futsal HDBank VĐQG 2022 diễn ra từ ngày 20.10 đến ngày 10.11 tại nhà thi đấu đa năng TP Cần Thơ. Đáng chú ý toàn bộ các tuyển thủ quốc gia vừa thi đấu tại VCK giải châu Á sẽ về khoác áo CLB chủ quản. Giải đấu sẽ là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục cọ xát, rèn giũa, cố gắng thể hiện mình để có thể tiếp tục lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên đội tuyển quốc gia.

Để lại tiếp tục hành trình mơ ước

Nếu trước đây, futsal còn là một môn thể thao chưa thu hút người hâm mộ thì nay với những chiến công lẫy lừng, những cột mốc đáng chú ý, đội tuyển futsal đã thực sự trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Từ sau chiến tích đến FIFA Futsal World Cup 2016, futsal Việt Nam vẫn đang chứng tỏ vị thế trong nhóm đầu châu lục trước sự lớn mạnh của nhiều đối thủ.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tiếp tục được đầu tư cho hành trình mới

Đội tuyển có biệt danh “Những chiến binh sao vàng” vẫn đều đặn có mặt ở tứ kết Đại hội thể thao trong nhà châu Á 2017, tứ kết Asian Cup 2018, Top 4 giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2017, 2018) và 2 lần giành HCĐ giải này năm 2019, 2022. Đỉnh cao gần nhất phải kể đến của đội tuyển chính là việc chinh phục vé dự World Cup 2020 (tổ chức vào năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19) và 2 tấm HCĐ SEA Games 29, 31.

Với nền tảng hai lần dự ngày hội lớn nhất hành tinh FIFA Futsal World Cup 2016 và 2021, futsal Việt Nam có quyền kỳ vọng vào những bước tiến mới trong tương lai gần, đặc biệt sau sự góp mặt của chiến lược gia tầm cỡ thế giới - huấn luyện viên từng vô địch World Cup, ông Diego Giustozzi.

HLV Diego Giustozzi được hi vọng sẽ đưa futsal Việt Nam lên tầm cao mới

Dấu ấn của nhà cầm quân nổi tiếng này bắt đầu từ ngày 9.8.2022. Tại buổi lễ công bố tân HLV trưởng cho đội tuyển futsal quốc gia, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khi đó đã chia sẻ: "Nhằm mục tiêu nâng tầm futsal Việt Nam hướng đến các mục tiêu quan trọng, VFF và ông Diego Giustozzi quyết định hợp tác cùng nhau. Đây là chiến lược gia có trình độ chuyên môn cao và hy vọng ông sẽ cùng đội tuyển futsal Việt Nam hoàn thành xuất các sắc nhiệm vụ sắp tới". Đây là thông tin cực vui cho những người hâm môn futsal nước nhà trong hoàn cảnh đội tuyển cần một luồng gió mới tích cực để hướng tới những cái đích xa hơn.

Huấn luyện viên Giustozzi sinh năm 1978, là nhà cầm quân nổi tiếng người Argentina, từng đưa đội tuyển nước này vô địch World Cup 2016. Không chỉ vậy, ông cũng từng dẫn dắt đội nhà giành nhiều danh hiệu danh giá như HCB Đại hội Thể thao Nam Mỹ 2014, vô địch National Cup 2014, American Cup 205, U20 Futsal Nam Mỹ 2016 và Intercontinental Cup 2017... Ngoài ra, ông Giustozzi cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt nhiều câu lạc bộ futsal danh tiếng tại Italy, Tây Ban Nha...

Mời được vị HLV này đến Việt Nam quả là điểm cộng với các nhà lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VIII và với những gì đã thể hiện tại VCK giải châu Á vừa qua, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên trang sử mới, tiếp tục làm nguồn cảm hứng để bóng đá Việt Nam vươn tới tầm cao mới.

VÂN SA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top