Vây bắt đối tượng tấn công khiến 2 ông cháu thương vong

VHO- Cơ quan chức năng cho biết, đến tối ngày 20.10, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đã khống chế được đối tượng dùng rựa, búa tấn công khiến 2 ông cháu thương vong rồi cố thủ trong nhà suốt nhiều giờ liền.

Vây bắt đối tượng tấn công khiến 2 ông cháu thương vong - Anh 1

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng tấn công khiến 2 ông cháu thương vong. Ảnh: CACC

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 chiều ngày 20. 10, khi ông C.V.X (70 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) đang đón cháu gái là em C.T.M (SN 2017, trú cùng thị trấn) đi học về thì bị Trần Văn Sanh (SN 1982; trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú) chặn đường, dùng búa, rựa chém, đập vào cơ thể hai ông cháu khiến cả 2 bị thương rất nặng. 
Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng em M. đã tử vong, người ông bị thương rất nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Sau khi gây án, đối tượng vào nhà cố thủ, lực lượng Công an huyện Quế Sơn tổ chức vây bắt nhưng đối tượng này ngoan cố, cầm hung khí nguy hiểm nên gặp nhiều khó khăn. 
Tối ngày 20.10, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng hỗ trợ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh, bắt giữ Sanh.
Do đối tượng có hung khí, liều lĩnh, manh động, lực lượng cảnh sát cơ động phải leo lên nóc nhà, sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng. 
Đến khoảng 20 giờ 40 phút tối cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế được đối tượng gây án. 
Được biết Trần Văn Sanh có tiền sử bị thần kinh. Theo thông tin ban đầu, đối tượng này có biểu hiện không bình thường trước khi gây án mấy ngày, không có mâu thuẫn cá nhân với hai ông cháu nạn nhân. 
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc