Kiên Giang có thêm 6 Nghệ nhân ưu tú Đờn ca tài tử được vinh danh

VHO- Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1021/QĐ-CTN, về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" cho 547 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đợt này, tỉnh Kiên Giang vinh dự có thêm 6 nghệ nhân được vinh danh thuộc loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian (trong đó truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho 1 cá nhân).

Kiên Giang có thêm 6 Nghệ nhân ưu tú Đờn ca tài tử được vinh danh - Anh 1

 Nghệ nhân Lê Quốc Trạng tham gia ca tại Liên hoan Đờn ca tài tử  quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022

1. Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho ông Trần Minh Mãi, (Tư Mãi) – sinh năm 1954, ấp Mương Đào B, xã Vân Khánh, huyện An Minh; bắt đầu thực hành văn hóa phi vật thể từ năm 1968, loại hình di sản nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân giang Đờn ca tài tử (đã mất tháng 2 năm 2022). 

2. Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho ông Lê Văn Đẹp (Huỳnh Nhu) – sinh năm 1953, ở ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, ông bắt đầu thực hành văn hóa phi vật thể từ năm 1979; số người truyền dạy 30 người; loại hình di sản đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân giang Đờn ca tài tử.  

Kiên Giang có thêm 6 Nghệ nhân ưu tú Đờn ca tài tử được vinh danh - Anh 2

Nghệ nhân Lê Quốc Trạng (mặc áo đỏ thứ 2 từ phải qua) tham gia ca tại Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương năm 2017

3. Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho ông Lê Quốc Trạng – sinh năm 1956, ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (chỗ ở hiện nay số A11 Lê Quang Định, khu phố Lê Anh Xuân, phường Vĩnh Quang TP. Rạch Giá), ông bắt đầu thực hành văn hóa phi vật thể từ năm 1972; số người truyền dạy trên 200 người; loại hình di sản đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân giang Đờn ca tài tử.  

4. Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho ông Đỗ Minh Điển (Minh Quang) – sinh năm 1962 ở xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (chỗ ở hiện nay, ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành), ông bắt đầu thực hành văn hóa phi vật thể từ năm 1982; số người truyền dạy 21 người; loại hình di sản đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân giang Đờn ca tài tử.  

5. Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho ông Mạc Văn Dũng (Minh Dũng) – sinh năm 1963, ở xã thị Minh Lương huyện Châu Thành (chỗ ở hiện nay số 487/15A, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 3, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá), ông bắt đầu thực hành văn hóa phi vật thể từ năm 1977; chuyên ghi ta phím lõm; số người truyền dạy 27 người; loại hình di sản đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân giang Đờn ca tài tử.  

Kiên Giang có thêm 6 Nghệ nhân ưu tú Đờn ca tài tử được vinh danh - Anh 3

 Nghệ nhân Mạc Văn Dũng (áo trắng) tham gia ca tại lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2019

6. Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú cho ông Lý Văn Ngoan (Lý Ngoan – Minh Ngoan) – sinh năm 1965 là người khiếm thị ở xã Nam Yên, huyện An Biên (chỗ ở hiện nay, số 173/5A đường Quang Trung, khu phố Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá) ông bắt đầu thực hành văn hóa phi vật thể từ năm 13 tuổi; số người truyền dạy 40 người; loại hình di sản đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân giang Đờn ca tài tử.

Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn quy định tại điều 6 của Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

Việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" nêu trên là sự động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đang lưu giữ, trao truyền và thực hành di sản văn hóa phi vật thể, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tính đến nay, tỉnh Kiên Giang đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 11 cá nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, có 9 cá nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian Đờn ca tài tử và 2 cá nhân thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian Khmer. Đây là những Nghệ nhân ưu tú đã có nhiều cống hiến, tâm huyết, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc