Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” góp phần xây dựng văn hóa học đường

Thứ Bảy 29/10/2022 | 16:42 GMT+7

VHO- Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị trong Cụm Thi đua số 5 gồm các Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa học đường”.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm một lần dành cho học sinh phổ thông đang học tập tại các trường Tiểu học, THCS, THPT và học sinh giáo dục thường xuyên cấp THPT. Là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho học sinh. Hội thi cũng là sân chơi lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các đơn vị giáo dục, qua đó góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội thi có sự tham gia của 120 học sinh đến từ 6 đơn vị trong Cụm Thi đua số 5, với  28 tiết mục ở các thể loại đơn ca, tốp ca, múa, tấu nhạc, nhảy hiện đại... Với nội dung ca ngợi tình yêu đối với quê hương, đất nước, trường lớp, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, các tiết mục được dàn dựng công phu với cách trình diễn sáng tạo, tươi trẻ, hiện đại và cũng đậm đà bản sắc dân tộc đã đem đến cho người xem những ấn tượng khó quên.

Đây cũng là nơi ươm mầm cho những tài năng trẻ, là cơ hội để các em học sinh có năng khiếu về âm nhạc được phát huy sở trường, có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và khẳng định năng khiếu của mình trong học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện.

Tiết mục múa đặc sắc của đoàn Sở GD&ĐT Phú Thọ

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Sở GD&ĐT Thái Nguyên; giải Nhì cho đoàn Sở GD&ĐT Phú Thọ. Đoàn Sở GD&ĐT Yên Bái giành giải Ba và các tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang giành giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 28 giải, trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 11 giải C, 8 giải Khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc. Theo đó, đoàn Sở GD&ĐT Thái Nguyên và Sở GD&ĐT Phú Thọ sẽ đại diện cho Cụm Thi đua số 5 tham gia vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 11.2022.

Q.VY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top