“Nóng” chuyện vận chuyển pháo trái phép

VHO- Những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép các loại pháo qua các địa phương khu vực biên giới.

“Nóng” chuyện vận chuyển pháo trái phép - Anh 1

Bùi Thị Lân bị cơ quan chức năng Quảng Trị bắt giữ khi đang vận chuyển 30 hộp pháo lậu ở khu vực biên giới

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến thời điểm Tết Nguyên đán nhưng tình trạng vận chuyển pháo trái phép đã diễn biến phức tạp. Ngày 2.11, Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Thanh (27 tuổi) đang vận chuyển các bao hàng chứa nhiều pháo nổ. Khu vực mà đối tượng này vận chuyển pháo lậu qua biên giới là tuyến đường mòn bến đò sông Sê-Pôn, thuộc địa bàn thôn Bích La Đông, xã Tân Thành. Tại cơ quan công an, Lê Cảnh Thanh khai nhận được thuê với tiền công 1 triệu đồng để vận chuyển 5 bao hàng có chứa 85 kg pháo nổ về xuôi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 1.11, cũng tại khu vực đường mòn qua địa phận thôn Bích La Đông, lực lượng Bội đội Biên phòng và công an đã phát hiện và bắt giữ Bùi Thị Lân (38 tuổi, trú tại thôn Xi Núc, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa) khi người phụ nữ này dùng xe mô tô chở theo 30 hộp pháo lậu. Để qua mắt cơ quan chức năng, Bùi Thị Lân đã sử dụng nhiều lá chuối để che phủ các hộp pháo. Trước đó, trong các ngày cuối tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) cùng Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng phát hiện, bắt giữ Hồ Tuấn (47 tuổi) và Lê Thị Chinh (54 tuổi) khi các đối tượng này đang vận chuyển trái phép qua biên giới 80 hộp pháo có trọng lượng 110 kg. Ngoài ra, trên tuyến Quốc lộ 9 qua địa bàn thôn Ka Lu, xã Đakrông, huyện Đakrông, lực lượng chức năng cũng bắt giữ đối tượng Hồ Sỹ Dũng (33 tuổi, trú tại TP Đông Hà) đang vận chuyển 86 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng khoảng 125 kg.

Hiện công an các huyện Hướng Hóa, Đakrông tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn các vụ buôn bán, vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc