Lập nhiều tài khoản Facebook ảo để quảng cáo cho vay tiền và chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng

VHO- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giam thanh niên 18 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này đã quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội Facebook và chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trong cả nước.

Lập nhiều tài khoản Facebook ảo để quảng cáo cho vay tiền và chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng - Anh 1

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Vũ Đức Anh

Chiều ngày 4.11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Vũ Đức Anh (18 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, đối tượng Vũ Đức Anh đã tạo lập nhiều tài khoản facebook ảo và sử dụng để đăng tải các bài viết, hình ảnh có nội dung cho vay tiền. Khi có người liên hệ để vay, nam thanh niên này thỏa thuận và đề nghị người muốn vay cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu để tạo lòng tin. Tiếp đó, yêu cầu những người vay chuyển tiền phí vay với mức từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người vào tài khoản ngân hàng mang tên Vũ Đức Anh. Sau khi nhận được tiền, đối tượng này cắt đứt liên hệ, chiếm đoạt số tiền mà người vay đã chuyển.

Lập nhiều tài khoản Facebook ảo để quảng cáo cho vay tiền và chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng - Anh 2

Đối tượng Vũ Đức Anh và tang vật vụ án tại cơ quan công an

Từ tháng 5.2021 đến thời điểm bị bắt, với thủ đoạn nói trên, Vũ Đức Anh đã lừa được rất nhiều người ở các tỉnh, thành trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an tỉnh cũng phát thông tin cảnh báo đến cộng đồng nhân dân cần thận trọng đối với những thông tin từ mạng xã hội, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, gây hại về tài sản.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc