Singapore thông qua luật chống nội dung độc hại trên mạng xã hội

VHO- Các công ty truyền thông xã hội có thể chịu mức phạt tới 1 triệu SGD (khoảng 715.000 USD) nếu không tuân thủ luật chống nội dung độc hại trên mạng xã hội của Singapore.

Ngày 9.11, Singapore đã thông qua một đạo luật mới, trong đó cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các nền tảng mạng xã hội xóa các bài đăng có nội dung xấu độc.

Luật mới trao quyền cho Cơ quan phát triển truyền thông Infocomm (IMDA) yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram hay YouTube...gỡ bỏ những nội dung "cực kỳ tồi tệ" như ủng hộ khủng bố, cổ súy tự tử và tự làm hại bản thân, bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và những nội dung có nguy cơ phá hoại hòa hợp sắc tộc và tôn giáo.

Các công ty truyền thông xã hội có thể chịu mức phạt tới 1 triệu SGD (khoảng 715.000 USD) nếu không tuân thủ luật trên. Ngoài tiền phạt, IMDA cũng có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn quyền truy cập của người dùng ở Singapore.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc