Về với địa chỉ đỏ Căng Bắc Mê

VHO- Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang và UBND huyện Bắc Mê vừa phối hợp tổ chức Hội thảo Xây dựng sản phẩm du lịch huyện Bắc Mê và ra mắt sản phẩm “Về với địa chỉ đỏ - Căng Bắc Mê”; tổ chức Lễ hội đua mảng truyền thống; Đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cầu mùa, cầu mưa” của dân tộc Dao.

Về với địa chỉ đỏ Căng Bắc Mê - Anh 1

Đông đảo người dân và du khách động viên cổ vũ cho các đội đua Mảng trên sông Gâm

 Bắc Mê hiện có 3 di tích được công nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia gồm: Di tích lịch sử Căng Bắc Mê, Di tích lịch sử văn hóa hang Đán Cúm, hang Nà Chảo cùng bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời của các dân tộc nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số miền núi nói riêng. Bắc Mê cũng sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối thành phố Hà Giang với huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), Na Hang, Lâm Bình (Tuyên Quang), Ba Bể, Pắc Nặm (Bắc Kạn), 100% tuyến đường từ huyện đến các xã đã được trải nhựa, 84% tuyến đường liên xã, liên thôn đã được cứng hóa, phấn đấu đến năm 2025 sẽ cứng hóa 100% các tuyến đường. Tiềm năng, lợi thế về di tích lịch sử, tài nguyên thiên nhiên, danh lam, thắng cảnh và văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Mê là tiền đề quan trọng để Bắc Mê phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái và du lịch cộng đồng..

Lễ hội Đua mảng ở huyện Bắc Mê là một sự kiện văn hóa thể thao độc đáo, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tình cảm sâu đậm trong lòng người dân và du khách thập phương. Năm nay, Lễ hội Đua mảng lần thứ VI được tổ chức với sự tham gia của 16 đội đua với hơn 100 vận động viên đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đội tham gia thi đấu ở 2 cự ly 1.000m và 500m. Lễ hội Đua mảng được huyện Bắc Mê tổ chức thường niên vào tháng 11 hằng năm, nhằm khơi dậy tập quán lao động sản xuất gắn với sông nước của người dân, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo.

Trước đó, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện Bắc Mê tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia tập quán xã hội và tín ngưỡng “Lễ cầu mùa, cầu mưa” của dân tộc Dao. Bắc Mê là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, địa hình chia cắt, giao thông không thuận tiện, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Song, chính từ những khó khăn đó đã sản sinh ra những nét văn hóa truyền thống độc đáo và phong phú, được người dân nơi đây nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy trong suốt quá trình phát triển của cộng đồng nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê. Các giá trị văn hóa đó phản ánh rõ nét quá trình đấu tranh nhằm chinh phục thiên nhiên để mưu sinh, tồn tại và phát triển của cộng đồng nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần làm phong phú thêm những sắc màu của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

ĐỨC TOÀN

Ý kiến bạn đọc