Quảng Bình vượt khó tổ chức hiệu quả Đại hội TDTT lần thứ IX

VHO - Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022) đã diễn ra trong điều kiện vừa bảo đảm mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa triển khai hiệu quả các nội dung thi đấu. Đại hội trở thành sự kiện văn hóa, thể thao lớn thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng.

Quảng Bình vượt khó tổ chức hiệu quả Đại hội TDTT lần thứ IX - Anh 1

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Ngày 24.11, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022) đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội TDTT toàn tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022) diễn ra sôi nổi ở các địa phương, là ngày hội thể thao thu hút đông đảo vận động viên (VĐV), người dân tham gia thi đấu và cổ vũ. Có 150/151 xã, phường, thị trấn ở Quảng Bình tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở với 5 môn thi đấu. 8/8 huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT với 10 môn thi đấu. Ở cấp tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình diễn ra từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2022 với 15 môn thi đấu (giảm 1 bộ môn so với kế hoạch do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Trong đó có 5 môn thi đấu trong năm 2021 và 10 môn thi đấu trong năm 2022.

Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX thu hút 36 đơn vị, hơn 2.000 VĐV, huấn luyện viên tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã trao 145 bộ huy chương cho các VĐV, đoàn thể thao đạt thành tích xuất sắc ở 15 môn thi đấu. Thông qua tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX, Ban tổ chức đã phát hiện, tuyển chọn được nhiều VĐV xuất sắc để huấn luyện, đào tạo tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 (diễn ra vào tháng 12 tại tỉnh Quảng Ninh).

Quảng Bình vượt khó tổ chức hiệu quả Đại hội TDTT lần thứ IX - Anh 2

VĐV thi đấu ở giải cầu lông Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc chủ động thích ứng, linh hoạt với những tác động của đại dịch Covid-19 để tổ chức hiệu quả Đại hội TDTT các cấp ở trên địa bàn tỉnh.

Theo Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình, các địa phương, đơn vị đã có sự chuẩn bị khá kỹ về lực lượng và các điều kiện cần thiết để tổ chức và thi đấu tại Đại hội TDTT các cấp. Đại hội đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao lớn thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng. 

Quảng Bình vượt khó tổ chức hiệu quả Đại hội TDTT lần thứ IX - Anh 3

Tặng Cờ cho 3 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (2021-2022)

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT. Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ IX đã tặng Cờ và tiền thưởng cho 3 đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở VH&TT Quảng Bình tặng Giấy khen.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc